Thứ bảy và chủ nhật vừa qua, giải bóng đá ngoại hạng Anh đã khởi tranh. Đó là giải mà chúng ta thường gọi là Premier League, còn Liên đoàn Bóng đá Anh gọi thêm cho nó cái tên của nhà tài trợ Barclaycard Premiership, tên của một ngân hàng lớn bậc nhất nước Anh. 20 câu lạc bộ hàng đầu của xứ sở sương mù tham gia vào giải đấu mang về lượng doanh thu gần 2,5 tỷ USD, bên cạnh những màn trình diễn của các cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới, phục vụ cho hàng tỷ người hâm mộ của hành tinh.
![]() |
HLV Mourinho, người biến giấc mơ của tỷ phú Abramovich thành hiện thực. |
Từ khi ra đời năm 1992, giải bóng đá ngoại hạng Anh đã trở thành trung tâm quyền lực tài chính của ngay nơi sinh ra môn thể thao vua. Theo thống kê, Premier League chiếm 20% tổng giá trị của thị trường bóng đá châu Âu. Doanh thu bình quân của mỗi câu lạc bộ khoảng 120 triệu USD/năm, trong đó Manchester United luôn dẫn đầu và được xem là câu lạc bộ giàu nhất thế giới.
Chính sức mạnh kinh tế bóng đá đã giúp các CLB thu hút và giữ chân được nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới, duy trì được sự quan tâm của người hâm mộ trên khắp hành tinh. Các nhà kinh tế đã đưa ra một con số thống kê rất hấp dẫn về giải ngoại hạng Anh - với 1.300 giờ phát sóng các chương trình có liên quan đến giải tại 195 nước.
Riêng ở Việt Nam, thời lượng phát sóng Premier League chiếm 2/3 thời gian truyền hình bóng đá và chiếm thời lượng đáng kể trong các chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, cũng như các đài địa phương. Tiền thu được từ bản quyền truyền hình đã mang lại phần lớn thu nhập cho các câu lạc bộ tham gia Premier League.
Trường hợp ngoại lệ chính là Chelsea. Họ không mạnh về các khoản thu từ bóng đá, nhưng họ có trong tay một ông chủ giàu có bậc nhất là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, sẵn sàng bỏ ra 500 triệu USD mua cầu thủ nào mà vị HLV tài ba người Bồ Đào Nha Jose Mourinho ưa thích.
Mới đây, ông chi 47,06 triệu USD để mua cho bằng được cầu thủ hay nhất nước Pháp Michael Essien. Chủ tịch CLB Aulas và toàn đội Olympique Lyon không muốn Essien ra đi, không muốn đội hình bị suy yếu, nhưng trước món tiền quá lớn, họ đành chấp nhận.
Nhờ có nhiều tiền, chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi và HLV giỏi, Chelsea nhanh chóng đánh bại M.U và Arsenal, hai CLB từng thay nhau giành ngôi vô địch và á quân trong 11/12 mùa giải qua, để lên ngôi vô địch lần đầu sau 50 năm.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Tiếc cho HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự
-
Đội tuyển Việt Nam vào TPHCM
-
HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn Hoàng Đức xuất ngoại sớm
-
Đội tuyển nữ quốc gia Australia dự AFF Cup nữ 2022