Lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam áp dụng luật thi đấu chưa từng có tiền lệ là cho phép một cầu thủ bóng chuyền có thể thi đấu ở tất cả các hạng đấu trong hệ thống thống quốc gia. Cụ thể hơn, một cầu thủ đang dự giải VĐQG ngay sau đó có thể chơi cho một đội hạng A1 và ngược lại.
MỘT SỐ CLB ĐỒNG Ý
Trước những thông tin được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VVF) công bố tại cuộc họp báo trước giải vô địch 2010 diễn ra sáng qua tại Hà Nội, SGGP Thể Thao đã đặt câu hỏi để áp dụng luật mới, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Nguyễn Bá Nghị cho biết: “Trước khi áp dụng chính thức bắt đầu từ giải VĐQG 2010, tại hội nghị tổ chức hồi cuối năm 2009, VVF đã tham khảo ý kiến của tất cả các CLB từ những người làm công tác quản lý, HLV, thậm chí cả VĐV và có một số CLB đồng ý cho nên chúng tôi đã quyết định triển khai. Việc cho phép các cầu thủ xuất sắc có thể thi đấu ở nhiều giải vừa làm cho chất lượng chuyên môn ở các giải thấp được nâng nên, cầu thủ các hạng dưới cũng được cọ xát nhiều hơn với các VĐV trình độ cao”.
![]() |
Phó Chủ tịch VVF Nguyễn Bá Nghị (bìa trái) giới thiệu về giải VĐQG 2010. Ảnh: Quang Thắng |
Hiệu quả của quyết định này cần có thời gian để kiểm chứng. Dù sao nó cũng có mặt trái là sẽ khiến các CLB tốn kém ngân sách hơn, cầu thủ trẻ cũng bị hạn chế khả năng ra sân hơn khi mục tiêu giành chiến thắng bắt buộc các HLV phải sử dụng lực lượng mạnh nhất. Bên cạnh đó, việc VVF chỉ cho phép mỗi CLB đăng ký 2 cầu thủ nội theo luật mới này và chỉ được 1 cầu thủ thi đấu trong sân cũng giống như việc áp dụng với cầu thủ ngoại hiện nay sẽ chưa thể tạo sự thay đổi rõ rệt.
HỮU HÀ CÒN 3 NGÀY HOÀN TẤT THỦ TỤC
Đến hôm qua, VVF cho biết hiện có 23 cầu thủ nước ngoài đăng ký thi đấu cho các CLB ở vòng 1, trong đó đông nhất vẫn là các VĐV Thái Lan (13 người), Trung Quốc (5) còn lại là của Myanmar (2), Nga (1), Fiji (1), Campuchia (1). Đến ngày mai 11-3, việc đăng ký cầu thủ cả nội lẫn ngoại mới khoá sổ, nhưng sẽ chỉ bổ sung rất ít. Giải VĐQG 2010 vẫn được tổ chức 2 vòng. Vòng 1 diễn ra tại Đắk Lắk (bảng A - truyền hình trực tiếp trên VTC) và Gia Lai (bảng B - truyền hình trực tiếp trên VTV) từ ngày 14 đến 21-3. Sau đó, từ ngày 25 đến 28-3, bốn đội bóng nam và bốn đội nữ xuất sắc nhất sẽ tranh Cúp Đức Long Gia Lai. Vòng 2 sẽ diễn ra tại Hải Dương (bảng A) và Ninh Bình (bảng B). |
Để được ra đi, Nguyễn Hữu Hà đã nhờ luật sư của mình 3 lần xuống gặp đại diện Sở VH-TT-DL Ninh Bình nhưng không được tiếp. Hữu Hà cho biết, anh chỉ có hợp đồng công chức chứ không có các hợp đồng thi đấu như một cầu thủ. Bởi thế, việc giải quyết Hữu Hà rời Ninh Bình thi đấu cho đội bóng khác sẽ căn cứ vào Luật Lao động hiện hành.
Cơ hội ra đi của Hữu Hà rất lớn, tuy nhiên, liệu anh có kịp đăng ký cho CLB mới hay không chỉ còn thời gian là 3 ngày (tính cả ngày hôm qua 9-3). Trước cuộc họp chuyên môn vào sáng mai 11-3, Hữu Hà cần có được các giấy tờ pháp lý về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ninh Bình cũng như hợp đồng của phía sử dụng lao động (nhiều khả năng là CLB Đức Long Quân khu 5).
Ninh Bình trong trường hợp này cố gắng giữ người bằng mọi cách nhưng xem ra đang… đuối lý, trừ khi họ trưng ra được những bản hợp đồng cho rằng đã ký với anh.
Từ bài học của Nguyễn Hữu Hà, hy vọng các cầu thủ bóng chuyền Việt Nam sẽ cẩn trọng hơn với những bản hợp đồng mà họ đang ký với các CLB chủ quản. Bóng chuyền Việt Nam đang tiến lên chuyên nghiệp, hợp đồng chính là giấy tờ pháp lý quan trọng nhất của mỗi cầu thủ, bởi thế, cần phải chặt chẽ thì có thể mới tránh được những rắc rối về sau.
Thanh Phong
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31
-
VTV Bình Điền Long An thay đổi để thành công
-
Cựu hoa khôi bóng chuyền say mê nghề thống kê kỹ thuật
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Trọng tài bị chỉ trích vì liên tiếp mắc sai sót?
-
Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2020: Thông tin LVPB và Sanest Khánh Hoà lên ngôi
-
Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2020: Nam đấu tại Nha Trang, nữ so tài ở Đắk Lắk
-
Vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Kim Huệ và Đoàn Thị Xuân trở lại đội hình Ngân hàng Công thương
-
Huyền thoại Ngọc Hoa cầm quân ở giải U23 quốc gia 2020
-
Khơi lửa phong trào bóng chuyền
-
‘Sát thủ’ Aprilia Manganang chia tay sự nghiệp bóng chuyền ở tuổi 28