Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2005

Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2005
Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2005 ảnh 1

Nữ Tuần Châu QN (trên lưới) thắng Ngân hàng công thương VN tỷ số 3-0.

Tối 6-3, vòng đấu loại giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2005 đã khai mạc đồng loạt trên ba sân Phú Thọ, Ninh Bình và Thái Bình.

Phú Thọ là đơn vị duy nhất đăng cai cả bảng nam và nữ (bảng A) với 6 đội nam là Vật liệu XD Biên Hòa, Bưu điện Trà Vinh, Thể Công, Quân đoàn 4, Hoàng Long-Long An, Công an Vĩnh Phúc cùng 6 đội nữ Giấy Bãi Bằng, Truyền hình Vĩnh Long, Ngân hàng Công thương, Bưu điện Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Thông tin và Phòng không-Không quân.

Trong buổi tối khai mạc, sau gần hai giờ thi đấu, đội khách Truyền hình Vĩnh Long mới giành thắng lợi sít sao 3-2 trước đội chủ nhà Giấy Bãi Bằng. Giấy Bãi Bằng là đội duy nhất có cầu thủ ngoại nhưng dù tuyển thủ Piyamas Koijapo người Thái Lan chơi rất ấn tượng cũng không giúp đội chủ nhà giành thắng lợi.

Sau đó, cũng trong một trận đấu kéo dài 5 ván, VLXD Biên Hòa thắng Bưu điện Trà Vinh 3-2. Chiều qua, hai trận đấu sớm tại Phú Thọ đã kết thúc với kết quả: Ngân hàng Công thương thắng Bưu điện Quảng Ninh 3-0; Thể Công Thắng Quân đoàn 4: 3-1. 

Tại Ninh Bình, có 6 đội nam tham dự (bảng B): QK9, Ninh Bình, Quân khu 5, Bưu điện Hà Nội, Công an TPHCM và Phân bón Cò Bay Vĩnh Long. Sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Ninh Bình nhanh chóng giành thắng lợi 3-0 trước đội QK9 và chiều qua, Bưu điện Hà Nội đã thắng Quân khu 5: 3-0.

Tại Thái Bình, đội Hải Dương không có cầu thủ nước ngoài như đăng ký đã thua dễ dàng đội chủ nhà Vital-Thái Bình 0-3; đội Dệt Long An thắng Bưu điện Hà Nội 3-1. Ở bảng B nữ, có 6 đội tham dự là Vital-Thái Bình, Hải Dương, Than Hà Tu, Hưng Yên, Bình Điền-Long An và Bưu điện Hà Nội.

Minh Giang

Tin cùng chuyên mục