Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long mở rộng: Hấp dẫn ngay từ đầu

Ngay từ ngày đầu nhập cuộc 7-7 tại Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Xây dựng miền Tây (TP Vĩnh Long) Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long mở rộng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Gần 300 cây vợt của các đội quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Trung tâm Huấn luyện quốc gia Hà Nội (đội tuyển Việt Nam), cùng 58 CLB bóng bàn trong cả nước đã vào cuộc sôi nổi, hấp dẫn với những trận đấu rất hay ngay từ ngày đầu nhập cuộc 7-7 tại Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Xây dựng miền Tây (TP Vĩnh Long).

Cây vợt Trần Tuấn Quỳnh (TTHLQG Hà Nội) cùng đồng đội có 2 trận thắng trong ngày khai mạc. Ảnh: Dương Thu
Tại lễ khai mạc, BTC đón tiếp ông Trần Văn Rón - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đến dự, bởi đây được xem là sự kiện thể thao lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó, người hâm mộ đến cổ vũ khá đông nhằm tận mắt chiêm ngưỡng những cây vợt bóng bàn mạnh của các quốc gia.

Qua ngày đầu tiên thi đấu, nội dung đồng đội hạng A (quốc tế), kết quả thi đấu- nam: Ở bảng A, TTHLQG Hà Nội với Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Anh Tú có trận thắng rất hay trước úng cử viên của giải này là Thượng Hải (TQ) với Zhang Tong, Fan Hao, Chen Xingchen 3-0 và thắng tiếp đội Hải Dương 2 cùng tỷ số 3-0. Trong khi ở bảng B: Singapore thắng Vĩnh Long 1: 3-0, Hải Dương 1 có 2 trận thắng thắng Thảo Điền- TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long 1 cùng tỷ số 3-0. Bất ngờ nhất là ở bảng C khi Đà Nẵng hạ chủ nhà SEA Games 29- Malaisia 3-1 và Andro Việt Nam thắng Indonesia 3-2.

Ở nội dung của nữ thì ngược lại, ở bảng A- các cô gái đến từ Thượng Hải không khó khăn hạ Vĩnh Long 1: 3-0, thắng Đồng Nai 3-0. Andro Việt Nam thắng Vĩnh Long 1: 3-1 và thắng tiếp Đồng Nai 3-1. Ở bảng B: TTHLQG Hà Nội có 2 trận thắng trước Nét Việt Vilalife 1, CLB Vinh Hiển (TP Hồ Chí Minh) cùng tỷ số 3-0.       

Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc vào ngày 9-7.

Tin cùng chuyên mục