Giải bơi vô địch hồ 25m thế giới: Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia

Đội tuyển bơi Việt Nam đã bước vào thi đấu giải bơi vô địch thế giới 2021 dành cho hồ ngắn (25m) tại UAE và gương mặt Nguyễn Huy Hoàng có được kết quả tốt ngay những nội dung đầu tiên.
Nguyễn Huy Hoàng phá KLQG 400m tự do ở giải thế giới 2021.
Nguyễn Huy Hoàng phá KLQG 400m tự do ở giải thế giới 2021.

Huy Hoàng, Thành Bảo, Duy Khoa, Hưng Nguyên là những tuyển thủ đã thi đấu một số cự ly ban đầu tại giải. Trong đó, ở cự ly 400m tự do, Nguyễn Huy Hoàng đã về hạng 4 ở lượt bơi vòng loại số 4 nội dung với kết quả 3’43”89 qua đó đứng hạng 32 chung cuộc.

Ở nội dung này, các VĐV sẽ là đối thủ của Huy Hoàng tại SEA Games 31 sắp tới là Tonnam Kanteemool (Thái Lan, 3’49”04, hạng 40), Aflah Prawira (Indonesia, 3’49”13, hạng 42) chưa đạt được hiệu quả. Với kết quả 3’43”89 thì Huy Hoàng xác lập kỷ lục quốc gia mới khi vượt qua kỷ lục cũ do mình từng xác lập năm 2019 là 3’44”92. 

Ở cuộc đấu khác, Phạm Thành Bảo đã xếp hạng 32 chung cuộc ở cự ly 100m bơi ếch nam (1’00”05), Nguyễn Hồ Duy Khoa hạng 28 nội dung 200m bướm (1’58”82) và Trần Hưng Nguyên hạng 27 nội dung 200m hỗn hợp cá nhân (1’59”82). Ngoài ra, đội tiếp sức 4x100m tự do nam của Việt Nam đã đạt kết quả 3’33”47 và đứng hạng 17 trong 18 đội góp mặt. 

Trong ngày 17-12, đội bơi Việt Nam sẽ có Lê Thị Mỹ Thảo đấu vòng loại 200m bướm, Nguyễn Huy Hoàng vòng loại 200m tự do và Nguyễn Hồ Duy Khoa vòng loại 100m bướm.

Giải bơi vô địch thế giới 2021 dành cho hồ ngắn (25m) được tranh tài từ ngày 16 tới 21-12 với sự góp mặt của VĐV tới từ 183 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Ở giải này, các đội bơi mạnh của Đông Nam Á là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều có VĐV góp mặt. 

Tin cùng chuyên mục