Ghana tự hại chính mình trên chấm 11m, Luis Suarez lại hại Ghana nhưng Uruguay cũng tự hại bản thân

Luis Suarez, “Kẻ thù của bóng đá Ghana” lại tiếp tục gieo sầu cho đội bóng có biệt danh Những ngôi sao đen. Tuy nhiên, bản thân các cầu thủ Ghana cũng nên tự trách chính mình khi họ vẫn không thể tận dụng được cơ hội trên chấm penalty để tạo ra khác biệt, dù đã 12 năm trôi qua - kể từ tứ kết của World Cup 2010 tại Nam Phi đến vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar. Để rồi, cả Ghana lẫn Uruguay đều bị loại...

Suarez lại "làm hại" Ghana, nhưng Uruguay của anh cũng bị loại
Suarez lại "làm hại" Ghana, nhưng Uruguay của anh cũng bị loại

Rất nhiều người Ghana, kể cả các cầu thủ từng góp mặt trong trận đấu “nhớ đời” 12 năm trước, vẫn còn bị ám ảnh bởi Suarez và “bàn tay cứu bóng như một thủ môn” của anh này. Cầu thủ trẻ Thomas Partey đang chơi cho Arsenal, người trình diễn mờ nhạt những phút thi đấu trên sân Al Janoub có chia sẻ: “Lúc ấy tôi còn quá trẻ, còn đang chơi bóng vụng về tại Ashiaman. Nhưng giờ đây, chúng tôi biết mình sẽ phải làm gì. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt, chúng tôi biết làm thế nào để đánh bại Uruguay. Chúng tôi tập luyện chăm chỉ, tuân thủ ý đồ HLV”.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, dù Ghana có cơ hội sớm mở điểm trận đấu, qua đó tạo ra một cục diện có lợi hướng đến chiến thắng và không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và tuyển Bồ Đào Nha - của Cristiano Ronaldo. Phút 21 của trận đấu, Những ngôi sao đen có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng cú đá phạt 11m. Nhưng cũng như những gì mà Asamoah Gyan đã làm, Andre Ayew không thể tận dụng thành công cơ hội quá rõ ràng trên chấm penalty, anh này sút bóng vào tầm bắt của thủ môn Sergio Rochet.

Ghana tự hại chính mình trên chấm 11m, Luis Suarez lại hại Ghana nhưng Uruguay cũng tự hại bản thân ảnh 1 Ayew đá hỏng penalty
Ghana đã tự hại chính mình thêm một lần nữa, vì đó là lần cuối cùng, Ghana có cơ hội vượt lên dẫn trước và hướng đến chiến thắng của trận đấu. Cũng giống như những gì Suarez từng nói về kết cục đau đớn xa xưa: “Tại sao tôi phải xin lỗi họ? Tôi đã dùng tay chơi bóng rồi bị thẻ đỏ, họ được hưởng 11m và đá hỏng chứ đâu phải tại tôi. Tôi sẽ xin lỗi nếu như tôi tắc bóng và khiến cầu thủ đội bạn chấn thương. Đó không phải lỗi của tôi, tôi đâu đá hỏng pennalty. Tôi không tin Ghana coi đây là cơ hội trả thù, họ không thể cứ sống mãi trong quá khứ".

Để rồi Suarez lại "làm hại" Ghana. Trong màn trình diễn chói sáng nhất, cũng là “cuối cùng” ở đấu trường World Cup, anh đã góp công rất lớn giúp Uruguay liên tục vượt lên dẫn trước 1-0 rồi 2-0. Cú sút ở phút thứ 26 của Suarez tạo điều kiện để Giorgian de Arrascaeta lao vào dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 32, Suarez tâng bóng ngoạn mục để cho De Arrascaeta tung cú kết liễu nhân đôi tỷ số. Với 2 bàn dẫn trước, Uruguay tỏ ra rất là thanh thoát, và ai cũng nghĩ Suarez, Edinson Cavani sẽ có kỳ World Cup cuối cùng đáng nhớ.

Ghana tự hại chính mình trên chấm 11m, Luis Suarez lại hại Ghana nhưng Uruguay cũng tự hại bản thân ảnh 2 Suarez góp công lớn trong 2 bàn thắng của Uruguay
Tuy vậy, khi Hàn Quốc bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu diễn ra song song, sau khi gỡ hòa 1-1, Uruguay lâm vào tình thế buộc phải ghi thêm bàn thắng. Nhưng đó cũng là lúc đội bóng Nam Mỹ tự hại chính bản thân mình. Họ không thể ghi bàn thắng thứ 3, họ không lường trước cục diện ở trận đấu bên kia và thế là khi tình thế khó khăn xảy ra, họ không thể ghi bàn. Kể từ đó, những trước chạy của Cavani, của Maxin Gonzalez… trở nên vội vã. Vội vã nhưng không còn hiệu quả. Chẳng có bàn thắng thứ 3 còn Uruguay cũng tự khiến bản thân mình bị loại.

Người Ghana không bao giờ quên mối thù Suarez gây ra. Lần này, họ tiếp tục chìm sâu vào ân oán với đội bóng Nam Mỹ, nhưng cũng góp phần không nhỏ khiến cho đội bóng Nam Mỹ bị loại, Uruguay tự hại chính mình chiếm 8 phần, thì Ghana lại hại được Uruguay khoảng 2 phần. Họ đã phòng thủ cực kỳ kín kẽ trong những phút cuối cùng. Cả 2 bên sẽ nhớ mãi trận đấu hôm nay. Nếu họ tận dụng được cơ hội của mình, hoặc mọi cơ hội của mình, họ sẽ không phải ghìm nhau và cũng bị loại, tạo điều kiện để Hàn Quốc thăng hoa cùng bóng đá châu Á.

Ghana tự hại chính mình trên chấm 11m, Luis Suarez lại hại Ghana nhưng Uruguay cũng tự hại bản thân ảnh 3 Sự thất vọng của Cavani

Tin cùng chuyên mục