Futsal Việt Nam tranh vé đi World Cup với Lebanon

Thể thức bốc thăm ngẫu nhiên đưa thầy trò HLV Phạm Minh Giang trực tiếp “so găng” với đại diện đến từ Tây Á Lebanon tại vòng play-off tranh vé tham dự World Cup 2021.

Chiều 27-4, ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đồng thời Trưởng ban futsal Việt Nam đã thông báo kết quả bốc thăm trực tuyến xác định hai trận đấu thuộc vòng play-off World Cup 2021. Theo đó, lá thăm may rủi đưa đội tuyển futsal Việt Nam gặp Lebanon. Trong khi cặp đấu còn lại giữa Thái Lan và Iraq.

Tại bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển futsal Việt Nam đang xếp hạng 44 còn Lebanon xếp trên bốn bậc. Hai đội tuyển vẫn chưa gặp nhau lần nào tại các VCK Giải châu Á. Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam từng lọt vào vòng 1/8 trong lần đầu tham dự World Cup vào năm 2016. Trong khi đối thủ chưa từng một lần giành quyền tham dự sân chơi lớn nhất thế giới.

Futsal Việt Nam tranh vé đi World Cup với Lebanon ảnh 1 Lebanon là đối thủ vừa sức cho đoàn quân HLV Phạm Minh Giang 

 Vì thế, cơ hội dành cho futsal Việt Nam có lần thứ 2 liên tiếp tham dự World Cup rất lớn. Vòng play-off được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về. Vì đội tuyển futsal Việt Nam và Iraq đứng đầu tiên nên được chọn làm đội chủ nhà của trận lượt đi diễn ra vào ngày 20-5. Năm ngày sau, trận đấu lượt về được tổ chức. 

 Hai đội tuyển giành chiến thắng tại vòng play-off sẽ cùng Iran, Nhật Bản và Uzbekistan đại diện cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham dự World Cup 2021 được tổ chức tại Lithuania, từ ngày 12-9 đến 3-10. 

Futsal Việt Nam tranh vé đi World Cup với Lebanon ảnh 2

 Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của bốn đội tuyển tham dự vòng play-off là khả năng di chuyển trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành. Quy định cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng là rào cản rất lớn với đội tuyển futsal Việt Nam và Lebanon. VFF sẽ làm việc với cơ quan chức năng để tìm ra cách giải quyết cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

 Việc AFC chọn lựa các đội tuyển tham dự World Cup 2021 bởi VCK Giải châu Á 2020, tức vòng loại World Cup khu vực châu Á không thể tổ chức vì dịch Covid-19. Hiện tại, Giải đấu mới xác định được 18 đội tuyển giành quyền tham dự. Bên cạnh 2 suất của AFC vẫn còn 4 tấm vé chưa xác định chủ nhân tại CONCACAF (Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe).

Tin cùng chuyên mục