Futsal nữ Việt Nam gọi nhiều cầu thủ sân cỏ chuẩn bị SEA Games 31

HLV Trương Quốc Tuấn gọi 22 cầu thủ lên đội tuyển nữ futsal Việt Nam hướng đến SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Đỗ Thị Nguyên từng cùng đội tuyển nữ futsal Việt Nam lọt vào bán kết Giải nữ futsal châu Á 2018. Ảnh: ANH TRẦN
Đỗ Thị Nguyên từng cùng đội tuyển nữ futsal Việt Nam lọt vào bán kết Giải nữ futsal châu Á 2018. Ảnh: ANH TRẦN

22 cầu thủ triệu tập đến từ 5 trung tâm/CLB, gồm Thái Sơn Nam - quận 8 (TPHCM), Trung tâm TDTT quận 1 (TPHCM), Hà Nội, Thái Nguyên và Hà Nam. Tất cả vừa tham dự Giải nữ futsal VĐQG đầu tiên được tổ chức ở Hà Nam vào cuối tháng 2.

Thái Sơn Nam quận 8 - đội futsal chuyên nghiệp duy nhất của futsal nữ Việt Nam hiện tại, đồng thời nhà vô địch Giải nữ futsal VĐQG 2022 đóng góp đến 9 cầu thủ. Ngoài ra, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cùng 2 trợ lý Nguyễn Đức Duy và Huỳnh Thị Thanh Khiết đều thuộc đơn vị này quản lý.

Trong khi các cầu thủ còn lại xuất phát từ môi trường bóng đá 11 người. Thậm chí có nhiều gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam đang thi đấu ở Giải nữ VĐQG và từng lên đội tuyển nữ Việt Nam. Như nhóm cầu thủ đến từ Hà Nội, gồm đội trưởng Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Vân Anh, Biện Thị Hằng, Hồ Thị Quỳnh... hay Đỗ Thị Nguyên, Lê Thu Thanh Hương (Thái Nguyên).

Việc đội tuyển nữ futsal Việt Nam triệu tập các cầu thủ sân cỏ không phải mới. Những cầu thủ bổ sung đều có chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đơn cử Biện Thị Hằng, Đỗ Thị Nguyên... từng cùng đội tuyển nữ futsal Việt Nam do HLV Trương Quốc Tuấn dẫn dắt lọt vào bán kết Giải nữ futsal châu Á 2018.

Futsal nữ Việt Nam gọi nhiều cầu thủ sân cỏ chuẩn bị SEA Games 31 ảnh 1 Đội tuyển nữ futsal Việt Nam quyết tâm đổi màu huy chương ở SEA Games 31
Chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển nữ futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13-3 ở TPHCM. Một tháng rèn quân ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam, toàn đội dự kiến có 6 trận giao hữu với các CLB futsal trẻ trên địa bàn Thành phố. Đến ngày 24-4, HLV Trương Quốc Tuấn cùng học trò sang Bangkok (Thái Lan) tập huấn và thi đấu 4 trận giao hữu với các CLB nữ futsal Thái Lan đến hết ngày 30-3.

Chia tay Thái Lan, các nữ tuyển thủ futsal đáp chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội vào ngày 1-5, sau đó di chuyển xuống Hà Nam - địa điểm tổ chức môn futsal ở SEA Games 31 để hoàn tất khâu chuẩn bị. Trước khi ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á khởi tranh, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự trận giao hữu cuối cùng với CLB futsal Hà Nam.

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam từng giành 4 tấm huy chương bạc nên cực kỳ quyết tâm có thể đổi màu huy chương ở SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục