Các CĐV có thể cảm thấy khó chịu một chút khi Ronaldinho cùng người đại diện của anh chơi trò đấu giá với các CLB. Thế nhưng một khi bản hợp đồng đã được thông qua, họ lại chào đón anh như một người hùng thực sự. Tròn 10 năm từ ngày rời Brazil sang châu Âu, Ronaldinho đã trở về trong sự đón tiếp nồng hậu của hơn 20.000 CĐV Flamengo. Ngay cả khi Zico từ Italia trở lại Rio de Janeiro hồi 1985, sự háo hức cũng không lớn đến như thế.
![]() |
Ronaldinho và bà Chủ tịch Patricia Amorim của Flamengo trong lễ ra mắt. |
Theo báo chí Brazil, CLB thuộc Rio de Janeiro này đã phải chi ra một số tiền kỷ lục trong lịch sử bóng đá Brazil để có được sự phục vụ của Ronaldinho. Con số ấy tất nhiên là được giữ kín, nhưng theo một số nguồn tin rò rỉ thì Flamengo - thông qua nhà tài trợ của mình - đã trả cho Milan 3 triệu USD tiền chuyển nhượng. Lương của Ronaldinho nghe đâu khoảng 600.000 USD/tháng và chi phí mua lại hợp đồng là 238 triệu USD.
Ngay từ sáng sớm ngày thứ Tư, các CĐV đã tụ tập tại sân Flamengo trong trang phục truyền thống đỏ đen của CLB để chào đón tân binh. Hàng loạt băng rôn và mặt nạ hình Ronaldinho được mang vào sân. Trong thời gian chờ đợi, họ được phục vụ những màn ca hát và nhảy múa.
Dù phải chờ hàng giờ đồng hồ mới được “mục sở thị” ngôi sao này, đám đông vẫn tỏ ra hết sức cuồng nhiệt khi anh tiến vào sân. Bà Chủ tịch Patricia Amorim của Flamengo, người có công lớn nhất trong vụ chuyển nhượng này, tự hào tuyên bố: “Ronaldinho là của chúng ta”.
Về phần mình, Ronaldinho tỏ ra xúc động khi phát biểu: “Cảm ơn vì tấm thịnh tình của mọi người và tôi mong mình sẽ đền đáp xứng đáng. Bây giờ tôi sẽ ở đây cùng mọi người, tôi là một Mengao (CĐV Flamengo)”. Thử thách dành cho Ronaldinho sau bản hợp đồng kỷ lục này không dễ chịu một chút nào. Flamengo đã giành chức vô địch Brazil năm 2009 nhưng mùa bóng năm ngoái họ suýt rớt hạng. Ronaldinho lại nói: “Giành chức vô địch Brazil cùng Flamengo là mục tiêu của tôi. Tôi quyết định trở lại Brazil là để chinh phục thêm những danh hiệu, chứ không phải để khép lại sự nghiệp của mình. Tôi tự hào vì được đón tiếp nồng nhiệt và được so sánh với Zico”.
Về mặt cá nhân, Ronaldinho cũng đặt mục tiêu được dự World Cup 2014 tổ chức trên sân nhà cũng như góp mặt trong đội hình dự Olympic môn bóng đá nam tại London 2012.
HOA VINH
Các tin, bài viết khác
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League
-
Ronaldo lỡ cơ hội gây ấn tượng với tân HLV Ten Hag
-
Guardiola “tung chiêu” khích lệ trước thời khắc quyết định
-
Thắng Juventus, Fiorentina có vé dự Conference Europa League
-
La Liga đứng ra “đòi công bằng” thay cho Real vụ Mbappe