FIFA khen sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam và cá nhân Tiến Linh

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) dành phần lớn nội dung trong bài viết tổng kết vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á để khen ngợi chiến tích của đội tuyển Việt Nam.

FIFA dành nhiều lời khen về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FIFA
FIFA dành nhiều lời khen về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FIFA

Trong bài viết có tiêu đề: “Việt Nam làm nên lịch sử khi nằm trong 12 đội tuyển cuối cùng tại vòng loại châu Á”, FIFA bị ấn tượng với cái cách tạo nên bất ngờ của thầy trò HLV Park Hang-seo để có lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup khu vực châu Á.

“Sau khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tiến bộ tại đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Park Hang-seo trở lại chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với tư cách đầu bảng G, sau đó lần lượt đánh bại Indonesia và Malaysia. Dù thất bại 2-3 trước chủ nhà UAE ở trận đấu cuối, nhưng toàn đội đã đảm bảo một suất trong tốp 5 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp”, trích dẫn của FIFA.

Nhà vô địch AFF Cup 2018 “chiếm sóng” trong bài viết tổng kết vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của FIFA. Sau phần nhận xét về màn trình diễn của tập thể, trang chủ này chọn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh làm nhân vật ấn tượng nhất tại vòng loại lần này. Thậm chí, khoảnh khắc ăn mừng của cầu thủ thuộc biên chế Becamex Bình Dương còn trở thành ảnh bìa của bài viết tổng kết.

FIFA khen sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam và cá nhân Tiến Linh ảnh 1 Tiến Linh được FIFA đánh giá cao về màn trình diễn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: FIFA
“Các đội tuyển đã giới thiệu nhiều chân sút tốt trên hành trình của họ lần này. Nổi bật trong số đó là Nguyễn Tiến Linh - cầu thủ đã có 5 pha lập công. Bàn thắng ấn tượng nhất là pha lập công vào lưới UAE trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam tại lượt đi và giúp toàn đội có những bước đột phá tiếp theo”, FIFA ca ngợi chân sút số 1 của HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

Tiền đạo sinh năm 1997 chơi bùng nổ tại giai đoạn lượt về. Chân sút này ghi 3 thắng ở 3 trận đấu liên tiếp và góp công lớn trong chiến tích vượt qua vòng loại thứ 2 của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cùng 11 anh tài châu Á khác tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, từ ngày 2-9-2021 đến 29-3-2022.

Ngày 1-7, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia 12 đội tuyển vào 2 bảng đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tại vòng loại lần này, đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 92 thế giới rơi vào hạt giống thấp nhất cùng Lebanon (hạng 90).

Tin cùng chuyên mục