FIFA chọn Bắc Mỹ đăng cai World Cup 2026

Trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội FIFA chiều nay, ba nước Bắc Mỹ (Mỹ, Canada và Mexico) đã vượt qua Morocco để giành quyền đăng cai World Cup 2026.
Các đại diện Bắc Mỹ ăn mừng ở Đại hội toàn thể FIFA.
Các đại diện Bắc Mỹ ăn mừng ở Đại hội toàn thể FIFA.

Trong kỳ giải dự kiến sẽ mở rộng cho đến 48 đội tham dự vòng chung kết rõ ràng cần cơ sở và tiềm lực kinh tế mà quốc gia châu Phi như Morocco khó lòng đáp ứng nổi. Morocco đã nêu bật tiêu chí của mình khi khẳng định là quốc gia cấm vũ khí và sẽ không tăng giá vé để tăng lợi nhuận. Nhưng những yếu tố đó không giúp họ thuyết phục được đại hội khi Morocco chỉ nhận 65 phiếu so với 134 phiếu dành cho Liên danh Bắc Mỹ.

Liên danh Bắc Mỹ với sử dẫn dắt của Mỹ đã thuyết phục mọi người về cơ sở vật chất với 23 sân bóng đã hoặc đang xây dựng, trải dài trên vùng lãnh thổ bao la. Trong lúc Morocco kêu gọi sự hỗ trợ để xây dựng hoặc cải tạo 14 sân vận động trong đề án của mình.

Sự khác biệt đó, cùng với lời hứa thu về 4 tỷ bảng lợi nhuận cho FIFA đã đủ để Liên danh Bắc Mỹ thâu tóm phiếu bầu của đại hội.

Tin cùng chuyên mục