Đang ở đỉnh cao phong độ, Everton đột nhiên sa sút khó hiểu. 8 trận gần đây nhất, đoàn quân HLV Ronald Koeman chỉ giành được 1 thắng, 3 hòa và 4 thua.
Everton cần thay đổi nhiều vấn đề để chặn đà đi xuống
Quá nhiều vấn đề
Tính đến hết vòng 5, duy nhất Everton, Man.City và Tottenham là ba đội chưa nhận thất bại. Nhiều nguyên nhân đưa ra, từ chiến lược gia người Hà Lan làm việc chăm chỉ để hòa nhập nhanh đội bóng, cho đến chiến thuật biến hóa khiến đối thủ khó bắt bài…lý do nào cũng được gán vào để cấu thành chiến tích mong đợi của đội chủ sân Goodison Park.
Đó chỉ là phần nổi của “tảng băng”, định hình sơ đồ 4-2-3-1 làm chủ đạo, Everton bắt đầu lộ ra nhiều điểm yếu. Ở hàng phòng ngự, sự chắc chắn của Leighton Baines và Phil Jagielka là không còn. Nếu như Baines thường xuyên gặp chấn thương, hoặc hụt hơi trong những lần đua tốc độ hoặc để lộ vị trí “chết” người, Jagielka còn tệ hơn. Ở tuổi 34, trung vệ người Anh chậm chạp đi rất nhiều. Đối đầu Man.City, Jagielka 2 lần phạm lỗi trước sự nhanh nhẹn của Sergio Aguero dẫn đến bị phạt 11m. Chạm trán Southampton vừa qua, đội trưởng Everton mắc lỗi vị trí nghiêm trọng trong bàn thua sớm.
Bộ đôi tiền vệ trung tâm Barry - Gueye giỏi trong đánh chặn là điều không cần bàn cãi. Nhưng họ có xu hướng thường dạt ra hai biên để phối hợp với hai tiền vệ cánh, điều này đã đẩy mặt trận tấn công trung lộ Everton trở nên “nghèo” đi trông thấy. Ross Barkley và Romelu Lukaku rất giỏi, nhưng họ cũng không thể làm gì được nếu như phải chống chọi lại với số đông cầu thủ đối phương khi mất đi sự hậu thuẫn từ đồng đội. Chưa hết ở trận thua Burnley 2-1 (vòng 9), HLV Koeman đổi sang sơ đồ 4-3-3 giúp Everton mạnh trong mặt trận tấn công. Ngược lại khi bị phản công đã lộ ra yếu kém nhất định.
Khắc phục từ đâu?
Thất bại liên tiếp, HLV Koeman không cần phải đổi sơ đồ 4-2-3-1 mà theo như ông từng nói là phù hợp với Everton. Cách tốt nhất bây giờ chính là vực dậy tinh thần cho các học trò. Trách cứ không phải là yếu tố đúng đắn vào thời điểm hiện tại. Nói đúng hơn, càng “cứng” chỉ càng khiến vấn đề trầm trọng hơn.
“Lão làng” Carlo Ancelotti từng nói: “Đôi lúc bạn không nên quá cứng rắn với các cầu thủ, lời động viên luôn rất hữu hiệu”.
Mặt khác, đòi hỏi chiến lược gia người Hà Lan phải quyết đoán hơn trong việc lựa chọn cầu thủ ra sân. Giống như HLV Mourinho khi loại Rooney trong đội hình chính Man.United, Koeman cần phải loại bỏ Jagielka để tạo điều kiện cho Funes Mori kết hợp Williams ở hàng phòng ngự. Đồng thời tạo điều kiện để Cleverley thi đấu cạnh Gueye ở trung tâm hàng tiền vệ. “Già” kinh nghiệm như Barry là điều Cleverley không có, nhưng sự mềm mại trong điều tiết và phát động tấn công, cựu tiền vệ Man.United không hề thua kém.
Cuối cùng ở mặt trận tấn công, nên giảm đi sự phụ thuộc vào Lukaku. Nhìn rộng ra thời điểm này, những đội bóng thành công như Liverpool, Chelsea hay Arseanl không chỉ phụ thuộc vào một trung phong thực thụ khi tất cả cầu thủ đều có thể ghi bàn.
LIÊM MINH