​Eden Hazard hẹn gặp Salah ở World Cup

Giới mộ điệu tuyển Bỉ có thể thở phào khi hay tin ngôi sao tấn công xuất sắc của Chelsea Eden Hazard khẳng định là chấn thương đầu gối của anh không nghiêm trọng và anh sẽ kịp hồi phục cho trận mở màn World Cup 2018.
​Eden Hazard hẹn gặp Salah ở World Cup

Eden Hazard đã phải rời sân sớm vì chấn thương đầu gối khi Bầy Quỷ đỏ đánh bại Ai Cập 3-0 trong trận giao hữu hôm thứ Tư. Nhưng ngôi sao của Chelsea quả quyết là đâu gối anh chẳng có gì phải lo lắng.

Eden Hazard đã mang đến màn trình diễn ấn tượng trong hiệp đầu khi sắm vai trò chủ chốt trong pha mở tỷ số của Romelu Lukaku khi cú sút của anh buộc thủ thành Ai Cập đỡ văng ra, dọn cỗ cho tiền đạo Manchester United. Hazard sau đó tự mình nhân đôi cách biệt phút 38 khi đón đường chuyền về của Yannick Carrasco để ghi bàn trong khu cấm.

Hazard và Lukaku nằm trong số những cầu thủ không vào sân ở hiệp 2, nhưng giới mộ điệu Bỉ lo lắng khi thấy Hazard khập khiễng từ cuối hiệp đầu. Song sô 10 của Chelsea đã trấn an khi nói với cánh phóng viên sau trận đấu: “Tôi không vào sân ở hiệp 2 vì đầu gối tôi bị một cú va đập. Nhưng đừng lo, đấy chỉ là bầm dập chứ không ảnh hưởng gì tới gân. Cú va đập này sẽ đỡ hơn vào thứ Năm”

Anh thừa nhận: “Tôi thật hạnh phúc khi mang đến nhịp điệu trận đấu, những đòn phối hợp sáng tạo và đặt bóng ra phía sau hàng phòng thủ Ai Cập. Nếu muốn tiến xa ở World Cup 2018, chúng tôi cần phải mạnh mẽ và duy trì sự tươi tắn của mình”.

Chiến dịch World Cup 2018 của Bỉ sẽ bắt đầu bằng trận gặp Panama ngày 16-8, trước khi họ đối mặt Tunisia và tuyển Anh ở bảng G.

Hazard hy vọng gặp Salah ở World Cup 2018

Đánh giá về tuyển Ai Cập, Hazard mói: “Ai Cập có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi thắng họ nhờ kiểm soát được thế trận và ghi bản thắng sớm, nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi vui vì tha81NG Ai Cập 3-0. Nhưng tôi chúc Salah mọi sự tốt lành và hy vọng anh ấy trở lại kịp lúc. Tôi sẽ cổ động cho Ai Cập ở World Cup này vì anh ấy”.

“Ai Cập rõ ràng phô bày bộ mặt khác khi thiếu Salah nhưng họ vẫn không de. Tôi sẽ cổ động cho Ai Cập ở World Cup này vì anh ấy”.

“Ai Cập rõ ràng phô bày bộ mặt khác khi thiếu Salah nhưng họ vẫn không dệ đối phó ở World Cup khi có lối chơi giống như Tunisia”.

“Tôi đã trò chuyện với Salah sau trận chung kết Champions League và gửi tin nhắn cho anh ấy. Tôi nói anh là bạn tôi và muốn gặp anh ở World Cup”.

Tin cùng chuyên mục