
Không hẹn mà gặp, đội tuyển Việt Nam lẫn đội Olympic Việt Nam đang đối mặt với khả năng làm dày thêm mối duyên nợ cùng các đối thủ Tây Á. Nhưng cửa ải lần này không phải là thách thức đơn giản, bởi đối thủ đều là những “đại gia” của bóng đá Tây Á.
Khó lặp lại kỳ tích
Bốn năm trước, Olympic Việt Nam đã trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt tới vòng 3 vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Trên hành trình ấy, đội bóng của bộ đôi A.Riedl - Mai Đức Chung từng buộc nhiều đối thủ Tây Á như Lebanon, Oman ngã gục. Cũng nhờ thế, Olympic Việt Nam và Olympic Thái Lan, Olympic Malaysia là 3 quốc gia có đại diện dự tranh ở vòng loại thứ 2 Olympic London 2012.

Ấy thế nhưng, so với 2 đại diện cùng khu vực, lá thăm may rủi trong lễ bốc thăm tại Kuala Lumpur hôm qua đã đẩy Olympic Việt Nam vào cửa khó hơn. Trong khi Thái Lan đụng Bahrain, Malaysia chạm trán Lebanon, Olympic Việt Nam bốc phải đối thủ rất xương là Olympic Saudi Arabia. Rõ ràng là về sức mạnh, truyền thống thì bóng đá Bahrain, Lebanon khó so đọ được với một “ông kẹ” tầm khu vực như Saudi Arabia.
Trên thực tế, ở vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, Olympic Việt Nam từng chạm trán với đội bóng của xứ sở dầu lửa này. Olympic Việt Nam bị cầm hòa 1-1 tại Mỹ Đình và thua 0-2 trên sân khách, dập tắt giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam trong thời điểm ấy. Thế cho nên, tái ngộ với đối thủ này, khả năng lặp lại kỳ tích lọt đến vòng 3 vòng loại Olympic London 2012 như cách nay 4 năm là rất khó khăn.
Dẫu vậy, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, Olympic Việt Nam sẽ không buông xuôi vòng loại Olympic London 2012, bởi đây cũng là cữ dượt quan trọng cho cuộc đua tại SEA Games 26. Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam làm khách tại Saudi Arabia vào ngày 19-6 và 7 ngày sau (26-6), họ được tiếp đón đối thủ tại sân Mỹ Đình. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ, có thể Olympic Việt Nam còn được đầu tư mạnh hơn cả đội tuyển Việt Nam để có thể tiến sâu ở vòng loại Olympic London 2012.
Ngáng chân chủ nhà World Cup?
Ở vòng loại World Cup 2014, do thành tích kém cỏi ở vòng loại World Cup 2010 nên đội tuyển Việt Nam bị xếp vào 1 trong 16 đội phải đá vòng sơ loại thứ 1. Đây đều là những đội tuyển có thành tích yếu ở vòng loại lần trước, trong đó, khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện gồm Việt Nam, Myanmar và… ĐKVĐ AFF Cup Malaysia. Theo lá thăm xếp loại, tuyển Việt Nam đụng Macau ở vòng sơ loại thứ nhất. Lượt đi, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Macau ở Mỹ Đình vào ngày 29-6 và làm khách trong trận lượt về ngày 3-7.
So thực lực, Macau không phải là đối thủ có thể cạnh tranh đối với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng này hiện đứng vị trí 181, kém tuyển Việt Nam đến 47 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Phía VFF tự tin rằng, nhà cựu vô địch Đông Nam Á đủ sức đánh bại Macau để ghi danh ở vòng loại thứ 2. “Khúc xương” lớn nhất sẽ bắt đầu từ chặng đường này, bởi đội tuyển Việt Nam đụng phải Qatar - chủ nhà World Cup 2022. Hai trận đấu ở vòng 2 này diễn ra vào 23 và 28-7.
Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng cầm hòa Qatar ở vòng bảng Asian Cup 2007. Điều đó giúp các nhà cựu vô địch Đông Nam Á tự tin về khả năng thích ứng với đội bóng Tây Á này. Tuy vậy, cái khó là trong thời điểm hiện nay, Qatar đang đầu tư rất mạnh, thậm chí bỏ ra rất nhiều “chiêu” nhằm tạo cho đội tuyển của họ có bước tiến thần kỳ, vì Qatar sẽ là chủ nhà World Cup 2022.
Mới đây nhất, Qatar vừa cầm hòa 1-1 với đội tuyển Pháp trong loạt trận giao hữu. Vì lẽ đó, đối đầu với đối thủ vừa lắm tiền, vừa lắm chiêu như Qatar, việc cản đường nước chủ nhà World Cup tương lai không phải là nhiệm vụ giản đơn cho đội tuyển Việt Nam.
Gia Minh