Sau 4 ngày xả hơi, đêm qua 29-9, thầy trò Calisto hội quân trở lại để bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup 2010. Tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua chặng đường xa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hòng rút tỉa kinh nghiệm cho trận đánh lớn nhất.
Đường xa thì mặc đường xa
Hội quân ở khách sạn Tây Hồ (thay vì khách sạn La Thành như đợt tập trung đầu), đội bóng của ông Calisto có 5 ngày rèn quân ở Mỹ Đình. Kế đó, ngày 5-10, tuyển Việt Nam bay sang Ấn Độ và Kuwait đá 2 trận giao hữu (ngày 8-10 và 12-10). Hai chuyến đi ấy là chặng đường thật xa, bởi thầy trò Calisto tốn quá nhiều thời gian cho những chặng bay mới đến đích: 12 tiếng bay từ Hà Nội-Bangkok-Pune (Ấn Độ) và quỹ thời gian tương tự để bay từ Pune sang Kuwait.
|
Tuyển Việt Nam phải tranh thủ tối đa những trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2010. Ảnh: BÁCH NHẬT |
Nhọc nhằn như vậy để có 2 trận giao hữu, nhưng lần này không có học trò nào của ông Calisto tỏ ra nản chí. Trừ Sỹ Cường bị trả về CLB, có 23 cầu thủ được điền tên vào 2 trận giao hữu gặp Ấn Độ và Kuwait. Thậm chí ông Calisto đã phòng sẵn một suất dự bị cho Lê Công Vinh, nhằm có được cái nhìn chuẩn xác nhất về chấn thương của chân sút chủ lực này. Tất nhiên, do Công Vinh còn đang dưỡng thương nên tiền đạo Hà Nội T&T chỉ xuất hiện ở tuyển Việt Nam sau khi thầy trò Calisto trở về từ 2 trận giao hữu trên đất khách.
Trước chuyến đi xa, nguồn doping tinh thần dành cho tuyển Việt Nam chỉ khiêm tốn là 600 triệu tiền thưởng và 1 chiếc xe máy được Minh Phương xung cho đội ở Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội 2010. So với những cuộc đua tiền ở V-League, mức thưởng ấy quá khiêm tốn cho những tỷ phú đá bóng ở tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, dấu hiệu từ tuyển Việt Nam cho thấy, dẫu chế độ và tiền thưởng ở đội tuyển lúc này khá “bèo”, nhưng yếu tố tế nhị ấy đã bị gạt xuống, bởi những thách thức nghề nghiệp và sự chinh phục đỉnh cao ở phía trước.
Học gì từ những chuyến đi?
Không có được cơ hội lý tưởng tiếp “quân xanh” trên sân nhà như Indonesia (gặp Uruguay, Bờ Biển Ngà) hay Thái Lan (tiếp CLB hạng Nhất nước Anh Leicester City), tuyển Việt Nam buộc phải tận dụng tối đa những lời mời để lấy cơ hội sàng lọc đội hình. Vấn đề là tuyển Việt Nam học được gì từ những trận giao hữu như vậy?
Hai trận giao hữu gặp Ấn Độ, Kuwait được sắp xếp khá sát nhau. Thêm vào đó, hành trình di chuyển vất vả vô tình bắt thầy trò Calisto phải tập khổ, chẳng khác gì… nhồi thể lực. Tuy vậy, trong điều kiện tuyển Việt Nam suốt thời gian qua được ưu ái tối đa, việc phải thích nghi với những điều kiện gian khó xem chừng cũng là cách để đội bóng của ông Calisto cân chỉnh lại kỷ luật lẫn sự thích nghi. Ở vòng bảng AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam có 3 trận đấu vòng bảng chỉ trong 6 ngày, do đó, việc thích ứng với điều kiện di chuyển, thi đấu liên tục cũng là cách để rèn luyện.
Ngoài ra, trong 2 trận đấu gặp Ấn Độ và Kuwait, đội bóng của ông Calisto cũng đặt mục tiêu về yếu tố chuyên môn. Thử nghiệm chiến thuật, nhân sự là một yêu cầu, nhất là khi đội hình khung cho AFF Cup 2010 cơ bản đã được hoạch định. Thậm chí có những đích nhắm cụ thể được xác định như việc thích ứng với những trận đấu mà đối thủ to khỏe và mạnh mẽ hơn hẳn học trò của ông Calisto. Ở Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tuyển Việt Nam từng bị “tắt điện” trước một U23 Australia to khỏe, chơi khoa học, cho nên ông Calisto rất hy vọng đội Ấn Độ hay Kuwait sẽ là thuốc thử tương tự, nhằm giúp tuyển Việt Nam thích nghi thật tốt trước khó khăn này. Nhất là ở AFF Cup 2010, ngoài Myanmar là đối thủ có thể hình, lối chơi khá tương đồng, Singapore là đối thủ thiên chơi về sức mạnh.
NGỌC LINH
Các tin, bài viết khác
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Hanoi FC cho CLB Công an nhân dân mượn ‘sao’ U23 Việt Nam đá giải hạng Nhất
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền
-
Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon
-
Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cúp Luxcom: BTC dành 600 triệu đồng làm từ thiện, 500 triệu đồng giải thưởng