Đương kim vô địch SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân lỡ cơ hội đấu Đông Nam Á

Tay vợt Nguyễn Đức Tuân đã không thể tham dự giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2022 và đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã phải tìm sự bổ sung thay thế.

Đức Tuân không thể dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 do chấn thương. Ảnh: TUẤN MINH
Đức Tuân không thể dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 do chấn thương. Ảnh: TUẤN MINH

Tiếc cho Đức Tuân

Thông tin cập nhật mới nhất được ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam cho biết, Nguyễn Đức Tuân gặp chấn thương ở cổ do vậy không thể cùng đồng đội đi Thái Lan thi đấu vô địch Đông Nam Á 2022. Các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã di chuyển tới Thái Lan trong sáng 22-6 từ Hà Nội.

Hiện tại, Nguyễn Đức Tuân đang là tay vợt mạnh nhất ở nội dung đơn của bóng bàn Việt Nam, đáng kể ở SEA Games 31 thi đấu trên sân nhà tại Hải Dương thì Đức Tuân là tuyển thủ duy nhất giành tấm HCV đơn nam quý giá cho đội tuyển chúng ta. Trước đó, tại giải bóng bàn vô địch quốc gia 2021, Nguyễn Đức Tuân chính là tay vợt vô địch nội dung đơn nam.

Bổ sung kịp thời cho sự vắng mặt này, đội tuyển quốc gia đăng ký tay vợt Nguyễn Văn Huấn vào danh sách thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2022 ở Thái Lan. Về cơ bản, ban huấn luyện đánh giá Văn Huấn có nhiệt huyết của sức trẻ nhưng vẫn cần nhiều kinh nghiệm quốc tế nên thi đấu tại Thái Lan là dịp cọ xát tốt. Như vậy, đội hình bóng bàn nam Việt Nam thi đấu vô địch Đông Nam Á 2022 gồm Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Văn Huấn, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức. Trong khi đó, đội hình nữ của đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 tay vợt là Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Kiều My, Vũ Hoài Thanh.  

Càng thi đấu càng nhiều cơ hội

Hai năm dịch bệnh Covid-19 vừa qua, bóng bàn Việt Nam (cấp độ đội tuyển quốc gia) không thi đấu giải quốc tế nào. Do vậy, hiện các tay vợt của Việt Nam vắng mặt trên bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF). Thi đấu trở lại đấu trường quốc tế ngoài cơ hội cọ xát chính là lúc để từng tay vợt tích lũy điểm cá nhân trở lại để có thứ hạng.

SEA Games 31 và vô địch Đông Nam Á 2022 là 2 giải quốc tế gần nhau liên tiếp mà VĐV bóng bàn Việt Nam trực tiếp tham dự. Do ASIAD 19-2022 dời thời gian tổ chức sang năm sau nên nếu còn sự chuẩn bị khác, dự kiến có thể đội tuyển bóng bàn Việt Nam còn thi đấu giải vô địch thế giới 2022 (tổ chức tại Chengdu – Trung Quốc từ 30-9 tới 9-10) nhưng đó là câu chuyện của phía trước, lúc này tất cả tập trung cho giải vô địch Đông Nam Á 2022 để thi đấu hết khả năng.

Chuyên gia Guo Yu Zhi và các HLV Lê Huy, Đinh Quang Linh của đội tuyển khẳng định, dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 là thi đấu hiệu quả nhất về chuyên môn chứ không phải giải...thả lỏng sau SEA Games 31. Nhóm các tay vợt từng dự SEA games 31 như Phakpoom Sanguansin (Thái Lan), Clarence Chew Zhe Yu, Ethan Poh Shao Feng, Koen Pang Yew En (Singaproe), Richard Gonzales, John Russel Misal (Philippines), Leong Chee Feng, Wong Qi Shen (Malaysia)... vừa dự SEA Games 31 đều có mặt ở Thái Lan tranh giải Đông Nam Á. VĐV Việt Nam thi đấu với những tay vợt có trình độ đồng nghĩa chuyên môn sẽ tăng cường hơn.

Đội bóng bàn Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2022 tại Thái Lan từ ngày 22 tới hết ngày 29-6 và dự đủ các nội dung đồng đội, đôi, đơn đối với nam và nữ.

Tin cùng chuyên mục