
Loew có 2 sơ đồ quen thuộc: ban đầu là 4-4-2, gần đây là 4-2-3-1. Thật ra, quen thuộc đến mấy thì giờ cũng phải thay đổi. Hồi EURO 2008, Michael Ballack và Torsten Frings là cặp tiền vệ trung tâm, Bastian Schweinsteiger đá cánh. Bây giờ, việc Schweinsteiger tỏa sáng trong vai tiền vệ trụ là một trong những phát hiện lớn nhất của Bundesliga mùa bóng 2009-2010. Cả Ballack lẫn Frings đều không còn nữa. Làm sao tin được khi Loew nói ông sẽ không thay đổi lối chơi?
Đá kiểu gì, trước tiên là do hoàn cảnh quyết định. Đức chỉ có 7 tiền vệ trong khi có đến 6 tiền đạo trong danh sách sơ bộ. Điều này mâu thuẫn với sơ đồ 4-2-3-1 mà Loew sử dụng trong trận đấu tập gần nhất (trận đấu dẫn đến chấn thương cho Christian Traesch). Tất nhiên, đấy chỉ là đấu tập, trong hoàn cảnh 3 tiền đạo Bayern Munich còn chưa tập trung.
Trên lý thuyết, 4-2-3-1 không thể là sơ đồ thích hợp đối với 1 đội có 6 tiền đạo như hiện nay. Ngoài chuyện lãng phí tiền đạo, Đức còn phải dùng gần như toàn bộ số tiền vệ hiện có, đấy cũng là hạ sách.

Joachim Loew suy tư khi xem trận giao hữu giữa Đức và một đội bóng địa phương.
Bây giờ, chơi 4-4-2 là tiện hơn cả. Đội hình này có thể tận dụng cả tiền đạo lẫn việc tham gia tấn công của hậu vệ biên, như Philipp Lahm. Đá 4-2-3-1 mà Lahm dâng cao thì dễ “dẫm chân” cầu thủ chạy cánh, bởi cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 không hoán chuyển vị trí với hậu vệ cánh một cách linh động như tiền vệ cánh trong sơ đồ 4-4-2.
Chỗ bất tiện của giải pháp 4-4-2 là Sami Khedira, người được dự kiến sẽ thay Ballack, phải thủ nhiều hơn công (mà Khedira lại sở trường về công). Tuy nhiên, khi Đức chơi 4-4-2 thì đấy lại là cơ hội vươn lên cho những tài năng trẻ như Toni Kroos hoặc Mesut Oezil. Họ có thể đá tiền vệ cánh và sẽ có dịp phát huy tính sáng tạo trong lối chơi của mình.
Chắc chắn một điều: đội Đức tại World Cup này sẽ tấn công ở 2 biên là chính, bởi đấy là nơi mà Loew đang có Lahm, Kroos, Oezil, Lukas Podolski, Marko Marin, nói chung là khá dồi dào lực lượng.
Ngược lại, Loew đánh bài trung lộ thế nào được, khi đội bóng của ông không còn các tiền vệ trung tâm cự phách như Ballack, Torsten Frings, Simon Rolfes, Christian Traesch, Thomas Hitzlsperger? Mặt khác, lực lượng Bayern hiện đang tràn ngập trong đội tuyển Đức.
Một bài phân tích chuyên môn về bóng đá châu Âu mùa này từng kết luận: không có đội nào tấn công ở biên nhiều như Bayern!
Bảo Huy