Đua xe F1: Áo đấu Hamilton còn mắc hơn… áo đấu của Man City 17 triệu Bảng

Với sự đầu tư không ngừng nghỉ của giới chủ Ả rập, Manchester City đang vươn mình trở thành một trong những đội bóng giàu nhất thế giới. Tuy vậy, nếu xét về khoản kiếm tiền, đại biểu sắp thành tân vô địch Premier League vẫn kém xa tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton. Hamilton khởi đầu mùa giải năm nay với chiếc áo đấu có giá trị tài trợ lên đến 112 triệu Bảng.

Những nhà tài trợ trên áo đấu của Lewis Hamilton
Những nhà tài trợ trên áo đấu của Lewis Hamilton

Nhà ĐKVĐ môn Đua xe F1 sẽ khởi đầu mùa giải năm nay ở Australian Grand Prix – với đường đua tại Melbourne – vào Chủ nhật tuần này, ngày 25-3 tới đây, trên một chiếc xe đua đẹp mắt và hiện đại có công suất 1.000 sức ngựa, cùng bộ áo đấu có giá trị lên đến 112 triệu Bảng. Và giá trị đó còn cao hơn giá trị chiếc áo đấu của Man City, “chỉ có”… 95 triệu Bảng (với sự hiện diện của những nhà tài trợ là Puma, Etihad và Nexen).

Trong khi đó, trên chiếc áo đấu của Hamilton, người ta có thể đếm sơ lược về những nhà tài trợ như sau – Petronas (Công ty Quốc gia chuyên về khai thác & sản xuất Dầu khí và Hơi đốt của Malaysia) là Nhà tài trợ chính trên áo đấu với khoản tiền 50 triệu Bảng/năm; Puma trả khoảng 2 triệu Bảng/năm cho “cái lô gô nhỏ xíu” của mình; Bose (chuyên về sản xuất các kiểu loa âm thanh…); Tommy Hilfiger (quần áo thời trang); Monster Energy (nước uống); UBS (chuyên về tài chính); Qualcommm (công nghệ điện tử không dây); Epson (máy in); IWC Schaffhausen (nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sỹ) và Wihuri (bao bì hàng hóa)… đều tài trợ với những khoản tiền lên đến 7 con số.

Ngoài những nhà tài trợ ở trên, chỉ có Tibco (phần mềm phân tích) phải trả khoản tiền “nhỏ nhất”, khoảng 1 triệu Bảng, cho một chỗ “be bé” trên khủy tay chiếc áo đấu của Hamilton. Quả là “tiền nào của nấy”! “Sự giàu có” của Hamilton, của đội đua Mercedes, vì thế, là vượt trội so với sự giàu có của đội bóng nửa Xanh thành Manchester.

Tất nhiên, đó chỉ là giá trị chiếc áo đấu của Hamilton trong màu áo đội đua Mercedes. Riêng tay đua người Anh này còn có được những thỏa thuận, và những hợp đồng tài trợ riêng lẻ với Tommy Hilfiger, Puma, Bose cùng với Monster Energy… giúp anh thu thêm được khoảng 10 triệu Bảng/năm.

Ở thời điểm hiện tại, Hamilton đang đứng trước tin đồn sẽ rời khỏi đội đua “Mũi tên Bạc” vào cuối mùa giải năm nay. Thông tin này khiến cho Mercedes như “đứng trên than hồng” và đó cũng là lý do họ vừa đặt lên bàn đàm phán một bản hợp đồng khủng – có thời hạn 3 năm và trị giá lên đến 120 triệu Bảng, hòng trói chân Hamilton trong những năm sắp tới...

Ông chủ của đội Mercedes – Toto Wolff – hy vọng sẽ thuyết phục được Hamilton đặt bút ký vào bản hợp đồng gắn kết mới trong vài tuần sắp tới đây: “Cậu ấy là một người đàm phán giỏi dang, cũng như cái cách mà cậu ấy làm một tay đua tài năng vậy. Chúng tôi đang cùng thảo luận về viễn cảnh tương lai chung, về việc Lewis nhìn nhận bản thân như thế nào khi hướng về Đua xe F1 phía trước, lợi ích và cả sự kỳ vọng của cậu ấy. Chúng tôi muốn sớm hoàn tất bản hợp đồng một cách đúng đắn thay vì bước vào mùa giải và để mọi thứ vẫn còn mở rộng và ngổn ngang”.

Tin cùng chuyên mục