Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26 tại Indonesia vào tháng 11 tới có 9 môn thi đấu chính thức và 1 môn biểu diễn thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Chủ trương xã hội hóa từng được thực hiện ở một vài kỳ SEA Games trước đây, nhưng trong đợt ra quân đến xứ vạn đảo năm nay, số lượng các môn và VĐV đi bằng kinh phí xã hội hóa nhiều hơn với 126 quan chức và VĐV.
Trong 9 môn thể thao này, có 2 môn mà chúng ta cũng có tiềm năng như bóng rổ (nam, nữ) và bơi nghệ thuật. 7 môn còn lại là những môn thể thao mới được giới thiệu trong những năm gần đây (dù lượn, bóng chày, leo tường, patin, bowling, shorinji kempo và golf). Và trong số 7 môn này, một số môn thuộc dạng giải trí như leo tường, patin, bowling, dù lượn.
Nguồn kinh phí xã hội hóa trong chuyến đi Indonesia sắp tới khá đa dạng. Môn shorinji kempo nhận được sự tài trợ từ Ủy ban Olympic Việt Nam. Và từ sự vận động của ngành TDTT TPHCM, một số doanh nghiệp đã tham gia tài trợ cho các môn còn lại: VTC 9 Let’Việt và CLB leo núi Xrock Climbing lo cho môn leo tường; Saigontourist và IDG Ventures Việt Nam tài trợ cho bóng rổ; môn bóng chày do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Hội Bóng chày TPHCM lo liệu.
Bên cạnh đó, Trung tâm TDTT quận 11 tập trung cho môn patin (roller sports) hoặc DesJojeaux tài trợ môn bơi nghệ thuật. Thậm chí, các VĐV còn tự bỏ tiền túi để trang trải chi phí tập luyện, đi đứng như môn dù lượn (tập luyện tại Đà Nẵng, Đà Lạt) hay bowling được sự hỗ trợ một phần của Superbowl. Đặc biệt, Hội Golf Việt Nam đã đưa các golf thủ sang Mỹ tập huấn.
Kết quả vừa nêu trên thể hiện nguồn lực xã hội rất to lớn mà trong thời gian qua chưa được quan tâm, vận động đúng mức.
Theo ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26, mục tiêu quan trọng trong đợt vận động xã hội hóa kinh phí tập luyện và tham dự SEA Games 26 lần này không nặng về thành tích thi đấu mà nhằm phát triển những môn thể thao mới theo xu thế chung của thể thao thế giới là kết hợp giữa thể thao Olympic và thể thao giải trí. Hy vọng, với nhiều môn tham dự SEA Games 26 bằng phương thức xã hội hóa sẽ tạo một bước chuyển mới cho các nhà quản lý, HLV, VĐV - năng động hơn, chủ động hơn, tích cực hơn trong việc tham gia các giải đấu mà không trông chờ vào nguồn kinh phí ngân sách của nhà nước.
NGỌC THIỆN
SEA Games 26 gặp rắc rối về chỗ ở Trong khi mối quan ngại về các địa điểm thi đấu sẽ không hoàn thành đúng hạn vẫn chưa yên, mới đây báo chí Indonesia lại phát hiện ra, nhiều đoàn thể thao dự SEA Games 26 có thể phải ngủ ngoài đường! THÚY OANH |