Đủ mặt anh tài dự vòng chung kết bóng chuyền hạng A

Vòng loại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 đã kết thúc tại Quảng Ngãi và ban tổ chức chọn ra được những đội bóng đủ năng lực thi đấu tiếp vòng chung kết tranh vé thăng hạng vô địch quốc gia 2023.

Đội nam Sanna Khánh Hòa đã giành quyền vào vòng chung kết giải hạng A 2022 sau lượt đấu cuối. Ảnh: T.THIÊN
Đội nam Sanna Khánh Hòa đã giành quyền vào vòng chung kết giải hạng A 2022 sau lượt đấu cuối. Ảnh: T.THIÊN

Lượt trận cuối của vòng loại giải hạng A năm nay đã khép lại tối 17-6 và đội nam Sanna Khánh Hòa của HLV trưởng Triệu Tử Thiên vượt qua Kon Tum giành tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết.

Trước đó, ban tổ chức đã xác định được những đội có suất dự vòng chung kết gồm Hải Dương, Thái Nguyên, Binh chủng Thông tin, Hà Nội, Nghệ An và TPHCM (bảng nữ); Trẻ Quân đội, Công an Phú Thọ, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TPHCM, Quân khu 3, Đà Nẵng và Trà Vinh. Như vậy, 6 đội nữ và 8 đội nam sẽ góp mặt ở vòng chung kết hạng A năm nay.

Năm ngoái, đội nữ TPHCM và nam Đà Nẵng đã góp mặt tại trận chung kết nhắm cơ hội tranh suất thăng hạng dự vô địch quốc gia 2022 tuy nhiên đã thất bại. Năm nay, hai đội bóng này tiếp tục lọt vào vòng chung kết để tìm lại cơ hội lên sân chơi cao nhất của bóng chuyền trong nước vào năm sau.

Vòng chung kết giải hạng A năm nay sự kiến sẽ thi đấu từ ngày 20 tới 29-10 tại Trà Vinh. Tại vòng bảng vừa qua, dù điều lệ thi đấu cho phép các đội được thuê cầu thủ ngoại tuy nhiên chưa nhiều đội bóng thực hiện điều này. Giới chuyên môn nhận định, tại vòng chung kết, một số đội bóng đặt quyết tâm thăng hạng sẽ có sự bổ sung ngoại binh đáng kể để hiện thực hóa mục tiêu.

Năm nay, tổng thưởng của giải bón chuyền hạng A toàn quốc là 200 triệu đồng và các trận đấu vẫn được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTVcab.

Tin cùng chuyên mục