Cũng giống như mặt trời vẫn đang mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, nhưng chưa bao giờ để ánh nắng của mình rời khỏi hành tinh xanh này, nơi nào có tranh đấu, nơi nào có chinh phạt, nơi nào xuất hiện những giải đấu đình đám ATP World Tour, chắc chắn nơi đó có... Novak Djokovic. Tay vợt số 1 thế giới người Serbia mới vừa đánh bại tay vợt trẻ 25 tuổi người Canada - Milos Raonic - với điểm số 6/2 và 6/0 trong trận chung kết Indian Wells. Đó là chiến thắng để tiếp tục thể hiện sự thống trị của “Nhà vua ATP” với các quần thần, với phần còn lại của làng quần vợt nam thế giới.
Đây đã là danh hiệu Indian Wells thứ 5 trong sự nghiệp của Djokovic. Và tính cho đến thời điểm này, chỉ có mỗi mình anh từng có 5 lần lên ngôi ở Khu phức hợp thể thao Indian Wells Tennis Garden. Hai người có thành tích “tiệm cận” nhất với Novak, đó chính là Roger Federer (với 4 lần vô địch Indian Wells) và Rafael Nadal (cũng có 3 lần vô địch). Đây vốn cũng chính là danh hiệu Masters 1.000 thứ 27 trong sự nghiệp của Djokovic. Hiện tại, chỉ có một người duy nhất có thể sánh ngang Novak về thành tích này, đó là Nadal. Nếu xét về thành tích kỷ lục này, Federer cũng phải thua Djokovic đến 3 danh hiệu.
Chuyện Djokovic chiếm ưu thế hầu như tuyệt đối ở ATP World Tour không phải là chuyện mới. Hồi năm 2011 và hồi năm 2015, anh cũng tạo dựng nên những kỳ tích khó tin, lần lượt biến 11 tháng thi đấu của mình trở thành “mùa giải hoàng kim” và mùa giải “thập toàn, thập mỹ”. Nhưng tham vọng của Djokovic sẽ không dừng lại ở đó, với Roland Garros đang hiện diện sừng sững ở phía trước, và năm nay cũng là năm của Olympic - với kỳ Thế vận hội lần thứ 31 diễn ra trên đất Brazil, tại thành phố Rio de Janeiro vào tháng 8 năm nay, chắc chắn tay vợt người Serbia đang nhắm đến mùa giải “độc nhất vô nhị” trong lịch sử.

Novak Djokovic hạnh phúc hôn chiếc cúp vô địch Indian Wells 2016.
Kể từ đầu mùa giải cho đến giờ, Novak đã thắng 22/23 trận đấu, với trận thua duy nhất là trước Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) ở tứ kết Dubai Championships - nhưng thực chất, đó là kết quả khi anh thua... chứng viêm giác mạc của chính mình, căn bệnh đau mắt bất ngờ đã khiến anh phải bỏ cuộc ngay sau ván đấu thứ nhất. Còn lại, Djokovic đã đăng quang ở tất cả những giải đấu mà anh đăng ký tham gia, với các ngôi vô địch ở Qatar Open, ở Australian Open và ở Indian Wells. Nếu tính cả từ mùa giải năm ngoái, Djokovic đã thắng 48/50 trận đấu gần đây nhất, giành ngôi vô địch ở 8/9 giải đấu mà anh đăng ký tham gia. Những chỉ số này, chắc chắn là quá đủ để nói lên tính chiến đấu, tham vọng và quyền uy của Djokovic. Ngay vào lúc này, điều ám ảnh với một tay vợt bất kỳ đó là việc... tính toán làm sao để né tham gia những giải đấu có sự góp mặt của tay vợt người Serbia, nhưng đôi khi, như người ta thường “chạy trời không khỏi nắng”, ở đây, ai có thể thoát được cái bóng của Nole? Hên xui thôi...
Trường hợp của Raonic là một ví dụ rõ nét. Anh này được xem là tay vợt tiêu biểu nhất của nhóm “thế hệ kế tiếp”. Trước khi mùa giải năm nay diễn ra, anh đã lên kế hoạch “giải giới nhóm bộ tứ + 1” (bao gồm Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray + Stan Wawrinka). Tuy nhiên, khi chạm phải Djokovic đang có phong độ cao nhất, hầu như là bất khả chiến bại trên mặt sân cứng ở những giải đấu có thể thức 3 ván thắng 2, Raonic đã nhanh chóng thất thủ, chấp nhận trận toàn thua thứ 6 trước tay vợt số 1 thế giới người Serbia. Quãng đường chinh phục “nhóm bộ tứ + 1” với Raonic xem ra vẫn còn quá xa, vì khoảng cách giữa anh với Djokovic là quá lớn.
Djokovic đã hoàn tất Indian Wells với 705 trận toàn thắng. Trong suốt sự nghiệp của mình tính cho đến thời điểm này, Djokovic chỉ chịu 147 trận thua. Với thông số này, tay vợt người Serbia lại lập nên một kỷ lục mới trong sự nghiệp - anh là tay vợt có tỷ lệ giành chiến thắng tốt nhất trong lịch sử với 82,75%, vừa vặn vượt qua huyền thoại người Thụy Điển Bjorn Borg 0,01% (thắng 609 trận và thua 127 trận trong suốt sự nghiệp). Federer và Nadal vẫn đang nắm giữ một số kỷ lục trong tay, như kỷ lục sở hữu danh hiệu Grand Slam, nhưng với phong độ này của Djokovic, những kỷ lục này chắc cũng sớm... không chạy khỏi tay của Novak.
| |
ĐỖ HOÀNG
10 tay vợt có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử
1-Novak Djokovic: 82,75% (thắng 705 trận - thua 147 trận)
2-Bjorn Borg: 82,74% (thắng 609 trận - thua 127 trận)
3-Rafael Nadal: 82,59% (thắng 778 trận - thua 164 trận)
4-Jimmy Connors: 81,85% (thắng 1.254 trận - thua 278 trận)
5-Ivan Lendl: 81,76% (thắng 1.071 trận - thua 239 trận)
6-Roger Federer: 81,64% (thắng 1.067 trận - thua 240 trận)
7-John McEnroe: 81,55% (thắng 875 trận - thua 198 trận)
8-Rod Laver: 79,58% (thắng 456 trận - thua 117 trận)
9-Pete Sampras: 77,44% (thắng 762 trận - thua 222 trận)
10-Andy Murray: 77,06% (thắng 561 trận - thua 167 trận)