ĐT Việt Nam thua trận giao hữu đầu tiên trên đất Hàn Quốc

Ở trận giao hữu đầu tiên sau gần 1 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã để thua CLB Incheon United với tỷ số chung cuộc 1-2.


Việt Nam thua trận đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: MINH HOÀNG
Việt Nam thua trận đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: MINH HOÀNG

Được biết, CLB Incheon United đang đứng cuối bảng K-League Classic. Nhưng không vì thế, HLV Park Hang-seo dám đánh giá thấp đối thủ này. Vẫn là sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, thầy Park có một số thay đổi so với Asiad 2018. Đáng chú ý nhất là ở cánh phải, nơi Trọng Hoàng thay thế cho Văn Thanh. Đây là thử nghiệm rất quan trọng cho chiến dịch AFF Cup sắp tới.

ĐT Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và làm chủ thế trận, một phần do Incheon United không có được đội hình tốt nhất (vừa mới thi đấu ở K-League vào ngày 20-10). Thanh Trung, Quang Hải rồi Hùng Dũng, Công Phượng lần lượt uy hiếp khung thành đối phương. Phút 26, thủ môn Incheon United nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đề nghị cầu thủ này tiếp tục thi đấu vì tính chất tập huấn của trận đấu.

Tấn công ào ạt, nhưng mành lưới ĐT Việt Nam lại rung lên trước. Cuối hiệp một, Incheon United khiến thủ thành Tuấn Mạnh phải vào lưới nhặt bóng sau pha tổ chức tấn công sắc sảo. May mắn, trọng tài xác định bàn thắng được ghi ở thế việt vị và không công nhận.

Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo thay hàng loạt vị trí. Những cầu thủ chưa có nhiều dịp thể hiện như Văn Cường, Xuân Hưng, Thanh Hào, Viết Tú, Văn Thành, Quốc Chí được vào sân. Đoàn quân áo đỏ nhập cuộc không tốt trong hiệp 2 và để đối phương vươn lên dẫn trước, bộ đôi Văn Hậu và Thanh Hào không thể ngăn tiền vệ kỳ cựu Park Jong-jin mở tỉ số.

Tiền đạo Văn Quyết sớm san bằng cách biệt ngay sau đó. Nhưng với đội hình khác hẳn hiệp một, ĐT Việt Nam không còn duy trì được thế trận tấn công. Đi cùng với đó, hàng thủ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Phút 72, Incheon United lại vượt lên. Lần này, Thanh Hào là người sắc sai sót. Cũng phải nói thêm rằng bộ ba Xuân Hưng, Thanh Hào, Viết Tú gặp khó khăn nhất định khi chơi trong sơ đồ 3 trung vệ vốn yêu cầu không giống như ở CLB.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Incheon United. HLV Park Hang-seo có thể tạm hài lòng với hàng công nhưng chắc chắn đang đau đầu với cặp đôi tiền vệ cũng như hàng thủ. Thử thách tại AFF Cup 2018 chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn nhiều và đoàn quân áo đỏ cần nhanh chóng cải thiện những điểm yếu trước khi giải đấu bắt đầu.

Tin cùng chuyên mục