ĐT futsal nữ Việt Nam tập trung, hướng đến Top 8 châu Á

Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã hội quân tại TPHCM nhằm chuẩn bị cho VCK giải futsal nữ châu Á 2018 với mục tiêu lọt vào tứ kết.

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam. Ảnh: ANH TRẦN
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam. Ảnh: ANH TRẦN

Chiều 20-3 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM), ĐT futsal nữ Việt Nam đã chính thức tập trung nhằm chuẩn bị cho VCK giải futsal nữ châu Á 2018. Tổng cộng 20 gương mặt được ban huấn luyện “gửi vàng” để hướng đến giải đấu cấp châu lục. Tất cả đã trải qua cuộc “thử lửa” từ giải futsal nữ TPHCM mở rộng – tranh cúp LS 2018.

Theo kế hoạch, trong 1 tháng đóng quân tại TPHCM, HLV Trương Quốc Tuấn cùng ekip trợ lý sẽ tăng cường độ tập luyện với những mảng miếng kỹ chiến thuật, nâng cao sức mạnh và thể lực. Bên cạnh đó, ĐT futsal nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 19-4 đến 23-4.

“Ban huấn luyện đã vạch sẵn kế hoạch khá chi tiết nhằm hướng đến giải đấu châu Á. Trong thời gian ở Trung Quốc, toàn đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu với ĐT futsal nữ nước này vào ngày 21-4 và 22-4. Hiện tại, chúng tôi đang đợi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc gửi thư mời”, HLV Trương Quốc Tuấn chia sẻ. 

“Ngoài chuyến tập huấn tại Trung Quốc, ĐT futsal nữ Việt Nam dự kiến sang Thái Lan vào ngày 26-4. Trong 1 tuần trước thềm VCK khởi tranh, toàn đội sẽ trận đấu giao hữu cuối cùng gặp ĐT futsal nữ Thái Lan vào ngày 28-4”, ông Tuấn nói tiếp.

Nhà cầm quân sinh năm 1979 cũng cho rằng, việc có ít thời gian tập trung khiến công việc tập luyện của ĐT futsal nữ Việt Nam cũng trở nên khẩn trương, nhằm kịp tiến độ giáo án đưa ra.

Quy tụ 15 đội tuyển tham dự, VCK giải futsal nữ châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 15-5 tại Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm, ĐT futsal nữ Việt Nam nằm tại bảng B cùng Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Bangladesh. Vào tứ kết là mục tiêu của thầy trò Trương Quốc Tuấn tại giải đấu.

Tin cùng chuyên mục