Ông bầu Võ Quốc Thắng không giấu nổi sự thất vọng sau trận thua Hòa Phát Hà Nội trong trận cầu quyết định trên sân Long An. Với ông bầu quá nhiều công việc này, bóng đá là một phần máu thịt của ông.
Ở trận đấu chủ nhật vừa qua, ông Thắng gần như đội mưa để chia sẻ nỗi thất vọng cùng các cầu thủ của mình. Bản thân ông cũng biết, cơ hội của Đồng Tâm Long An gần như không còn. Nếu như vậy, sau 10 năm đá bóng chuyên nghiệp với nhiều danh hiệu cao, Đồng Tâm Long An cũng phải chấp nhận thực tế phũ phàng là họ không còn phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện tại.
![]() |
Nỗi buồn của “bầu” Thắng cùng Ban huấn luyện Đồng Tâm Long An. Ảnh: PHƯƠNG NGHI |
10 năm qua, bầu Thắng vẫn kiên trì thực hiện mô hình CLB chuyên nghiệp theo đúng lộ trình do ông Calisto vạch ra từ năm 2002. Càng nỗ lực thực hiện, càng làm cho họ đơn độc. Không nói đâu xa, ở mùa bóng này, những “công thần” của Đồng Tâm Long An như Minh Phương, Tài Em cũng ra đi theo những bản hợp đồng chuyển nhượng khổng lồ. Bầu Thắng càng kiên trì với quan điểm không thể vung tiền bằng mọi giá thì đội của ông lại càng không giữ được cầu thủ giỏi.
Mô hình chuyên nghiệp tiên tiến trên thế giới mà Đồng Tâm Long An đang áp dụng lại… lỗi thời với cách làm bóng đá Việt Nam. Trận đấu với Hòa Phát Hà Nội vừa qua, Đồng Tâm Long An không đưa ra mức thưởng trong khi ở đội khách, người ta treo đến 1,5 tỷ đồng. Chừng ấy thôi cũng đã làm họ trở nên “lạc hậu” mất rồi.
Công bằng mà nói, vẫn có không ít trận đấu của Đồng Tâm Long An bị xem là có vấn đề nhưng tựu trung mọi người đều cho rằng họ rớt hạng là chuyện trước sau gì cũng đến bởi trong cuộc “đua tiền” tại V-League, bầu Thắng không phải là một tay chuyên nghiệp. Mặc dù xét về tính ổn định, 10 năm qua, không đội bóng nào tạo lập được nền tảng từ cơ sở vật chất đến đào tạo con người như Đồng Tâm Long An đang có. Vậy nhưng, họ đã kiệt sức trong cuộc tấn công của những kiểu làm bóng đá kỳ quặc tại Việt Nam.
Vì thế, người ta mới lo rằng bầu Thắng sẽ chia tay với bóng đá. Không phải vì ông không còn đam mê hay cạn nguồn vốn đầu tư. Cũng không phải năng lực của đội chưa đủ để trở lại V-League, mà là với cá nhân bầu Thắng, ông không tìm thấy cơ hội cho cách làm của mình, cho thứ “bóng đá tử tế” mà ông theo đuổi.
VIỆT QUANG
Không giấu được nỗi buồn, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An, nói: “Chúng tôi đã cố gắng tối đa, các cầu thủ đã rất nỗ lực nhưng thiếu may mắn trong các tình huống dứt điểm. Nếu không thể trụ hạng trong năm nay, chúng tôi sẽ làm lại từ giải hạng nhất. Năm tới, chúng tôi sẽ quyết tâm thăng hạng. Tôi kiên quyết không “đi đêm”. Chúng tôi thắng hay thua dựa trên khả năng của chính mình. Khi chúng tôi thắng hoặc thua, chúng tôi không phải khiến dư luận phải đặt dấu hỏi về cách chúng tôi chiến thắng hoặc cách chúng tôi thất bại, bởi chúng tôi đá sạch”. PHONG KHÊ |
Các tin, bài viết khác
-
Kiatisak không có Tuấn Anh ở trận ra quân LS V-League 2021
-
SLNA - Bình Định: ‘Ẩn số’ từ tân binh
-
B.Bình Dương - Thanh Hóa: Cuộc đấu trí từ khu kỹ thuật
-
Viettel - CLB Hải Phòng: Nhà vô địch ‘xuất hành’
-
Khai cuộc LS V-League 2021: Nam Định tạo địa chấn trước Hà Nội
-
LS V-League 2021: Nam Định - Hà Nội: Màn khởi động hoàn hảo của đội khách?
-
HLV Phan Thanh Hùng: LS V-League 2021 không có đội nào yếu
-
Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vào tốp 6
-
Tây Ninh chính thức đề nghị không tham dự giải hạng nhất 2021
-
Trọng tài yếu thể lực nhưng... vẫn vượt qua bài kiểm tra thể lực!?