- Ông Sự và hành trình tìm lại mình
Với giới cầm quân, hẳn ông Sự không là cái tên xa lạ, thậm chí từng có giai đoạn ông là HLV thuộc loại cứng cựa khi nhiều đội bóng ở phía Nam “đặt hàng” bởi cái danh hiệu “vua thăng hạng” khi ông đã đưa nhiều đội bóng lên hạng. Nhưng vinh quang gần nhất đến với ông đã 10 năm trước, thời điểm mà ông cùng Bình Dương giành quyền thăng hạng V-League. Có một sự ngẫu nhiên thú vị là mùa bóng ấy, cùng thăng hạng với Bình Dương là Hải Phòng.
![]() |
Ước mơ được chơi ở V-League của các cầu thủ Đồng Nai đã thành hiện thực. |
Đột ngột thăng hạng, nhưng đó cũng là niềm vui của bao nhà cầm quân mà ai cũng muốn có giai đoạn vi vu ở V-League, điều mà nhiều HLV hạng Nhất hiện nay đang ấp ủ nhưng vẫn chưa thành hiện thực. Nói như HLV Đoàn Phùng hôm Huế bất ngờ lên hạng: “Cứ lên chơi một lần cho biết rồi có về lại cũng chẳng sao!”. Ông Sự lúc này hẳn cũng có tâm trạng như trên bởi thực lực của chính Đồng Nai. Nhưng hẳn nhiên, ông còn có đích ngắm khác trong mùa bóng này là sự khẳng định tay nghề của một nhà cầm quân thuộc loại có thâm niên nhất trong số các HLV V-League hiện nay. Đã lâu lắm rồi, cảm giác V-League mới đến với ông từ sau cái ngày chia tay Bình Dương và sau một mùa bóng không thành công với HLV Vương Tiến Dũng ở đội HP.HN.
Hình ảnh của Quân khu 4?
|
Cách đây 3 mùa bóng, V-League đã chào đón tân binh QK4 với nhiều nể phục khi họ nhập cuộc bằng lối chơi dũng mãnh, lấy tinh thần, sức trẻ bù đắp cho kinh nghiệm trận mạc. QK4 khi ấy cho thấy việc họ thăng hạng không phải là điều may mắn mà bởi chính năng lực thực sự và đã gây nhiều khó khăn cho bao đội đàn anh khác.
Đồng Nai sắp tới cũng đang được kỳ vọng lắm, bởi lúc này đây họ đang bị nhiều nơi nhìn vào với ánh mắt lo ngại. Nói đúng hơn, họ chưa sẵn sàng để tham dự V-League mà đến trước khi được VFF trao suất thứ 12 tham dự giải, họ cũng chỉ mới đóng khung tiền-lực cho hạng Nhất.
Sau khi có quyết định Đồng Nai lên hạng, giới chuyên môn đã e ngại cho đội bóng này bởi mọi thứ quá gấp rút và khó để mà thay đổi nhanh chóng khi mà tất cả các hợp đồng đều đã ký. Những khó khăn về tài chánh lúc này càng không thể cho họ chơi sang bằng cách mua sắm lực lượng. Nhưng điều người ta hy vọng là biết đâu từ việc không gặp nhiều sức ép ấy, Đồng Nai lại là đội thoải mái nhất để nhập cuộc.
Từng được ví là “vua thăng hạng” khi 2 lần đưa Hải Phòng lên chơi V-League, Bình Dương cũng do chính tay ông đưa lên hạng. Rồi đưa Đồng Nai từ hạng Nhì lên hạng Nhất đến nay. Nhiều người chúc vui với ông Sự là “hy vọng từ mùa tới sẽ chuyển sang… vua trụ hạng”. Ông cho biết: “Hẳn sẽ phải điều chỉnh nhiều lắm, chứ lực lượng hiện tại chưa đủ để chiến ở V-League đâu, chúng tôi sẽ gặp toàn là những đội có kinh nghiệm cả. Ngay chuyện đầu tư như Kiên Giang, Đồng Tháp mà mùa rồi vẫn còn khó khăn đấy chứ”.
QUỐC HUY
| |
Các tin, bài viết khác
-
Tuyển thủ U19 Việt Nam khâu 5 mũi sau chiến thắng đầu tiên
-
CLB Viettel thua đau ở phút cuối
-
Thêm 17 tài năng trẻ trúng tuyển Học viện bóng đá Nutifood JMG
-
Giải futsal VĐQG 2022: Sahako vô địch lượt đi, ấn tượng Thái Sơn Bắc
-
U19 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở Giải U19 Đông Nam Á 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
-
U19 Việt Nam tập nhẹ, HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao U19 Philippines
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An