Đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới

Một trong những mục tiêu đề ra của HLV Park Hang-seo khi đến với bóng đá Việt Nam là đưa đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới. Ông thầy người Hàn Quốc đã đạt được điều đó khi trên bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam đạt 1.224 điểm và vươn lên hạng 100 thế giới.

Việt Nam nhận "quà" trước trận bán kết
Việt Nam nhận "quà" trước trận bán kết

Trên bảng xếp hạng dành cho bóng đá nam trong tháng 11 vừa được FIFA công bố ngày 29-11, đội tuyển Việt Nam đã cải thiện đáng kể so với tháng trước khi cộng thêm 4 điểm và được tăng 2 bậc. Qua đó, đội lọt vào tốp 100 thế giới. Thành tích trên cũng giúp Việt Nam đứng thứ 17 châu Á và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Việc cải thiện thứ hạng để vào tốp 100 hẳn đã được dự báo trước khi thành tích của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 rất ấn tượng với 3 trận thắng, 1 trận hòa tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam từng có những giai đoạn nằm trong tốp 100 vào năm 2011 (hạng 99), thậm chí còn cao hơn là hạng 84 (1998). Nhưng sau giai đoạn sa sút, đội dần rời khỏi tốp 100 và đến cuối năm 2017 là ở hạng 130. Khi tiếp nhận đội tuyển, ông Park đã hướng đến mục tiêu vào tốp 100 và nay đã đạt được.

Dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA vẫn là Bỉ, theo sau là Pháp và Brazil.

Tin cùng chuyên mục