Đội tuyển Việt Nam lên hạng 98 thế giới

Ngày 4-4, LĐBĐ Thế giới đã công bố bảng xếp hạng tháng 4/2019. Qua đó, đội tuyển Việt Nam vươn lên hạng 98 thế giới, tạo khoảng cách xa với Thái Lan ở bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng trong tốp 100 thế giới. Ảnh: MINH HOÀNG
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng trong tốp 100 thế giới. Ảnh: MINH HOÀNG

Với việc tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Việt Nam cũng xếp vị trí thứ 16 khu vực châu Á và đứng đầu Đông Nam Á. Xếp thứ nhì khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, nhưng đội tuyển này đang có thứ hạng 114 thế giới, thua thầy trò HLV Park Hang-seo đến 16 bậc.

Đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á vẫn là Philippines (hạng 124 thế giới), trong khi đó Myanmar tụt 2 bậc nhưng vẫn  vị trí thứ 4, xếp trên Singapore lẫn Malaysia.

Ở bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Bỉ vẫn ở ngôi số 1. Theo sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh

Theo thống kê của FIFA, đã có tổng cộng 150 trận đấu được tính điểm cho BXH tháng 4. Israel là đội kiếm được nhiều điểm số nhất với 20 điểm và đồng thời cũng là đội tuyển có bước thăng tiến mạnh nhất (tăng 8 bậc, xếp hạng 84).

Đội tuyển Việt Nam lên hạng 98 thế giới ảnh 1
Đội tuyển bị trừ nhiều điểm nhất là ĐT Áo (trừ 30 điểm) và qua đó cũng là đội tụt nhiều bậc nhất (11 bậc).

Với thứ hạng 16 khu vực châu Á như hiện nay, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ lọt vào nhóm hạt giống số 2 ở kỳ bốc thăm cho vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Tin cùng chuyên mục