Chính vì “khát” những trận đấu giao hữu, thế nên ngay khi đón thông tin CLB Olympiakos (ĐKVĐ Hy Lạp) nhận lời sang Việt Nam, VFF và HLV Henrique Calisto đã nghĩ ngay đến kế hoạch tập trung sớm ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu này.
Sau khi không đạt được thỏa thuận mời CLB Manchester United sang thi đấu vì vấn đề kinh phí, VFF đã rất nỗ lực để tìm kiếm một đội bóng hàng đầu châu Âu để đưa sang Việt Nam thi đấu.
Liverpool, Tottenham Hostpur… đều nằm trong kế hoạch nhưng vì chi phí mà “quỷ đỏ” Liverpool đưa ra khá cao, và vì danh tiếng của Tottenham không đủ sức thuyết phục, nên lãnh đạo VFF mới quay sang liên lạc với Olympiacos.
Theo những nhà tổ chức trận đấu thì vào đầu tháng 5, CLB Olympiakos sẽ có mặt tại Hà Nội và sẽ ở lại trong 5 ngày (từ ngày 5 đến ngày 10-5). Chắc chắn, CLB Olympiakos sẽ đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất với các hảo thủ Ioannis Papadopoulos, Antonios Nikopolidis, Dudu, Diogo, Leonardo, Luciano Galletti, Oscar, Antzas…
Lãnh đạo VFF cũng cho biết mọi vấn đề liên quan đến công tác tổ chức trận đấu này đã được đưa ra bàn thảo và nhận được sự thống nhất quan điểm từ các phía liên quan. Trong đó, Việt Nam sẽ lo chuyện ăn ở, di chuyển cho CLB Olympiakos, nhưng sẽ không mất thêm chi phí ra sân và được toàn quyền khai thác giá trị thương mại của trận đấu này.
Trong một vài ngày tới, VFF sẽ có buổi làm việc với HLV Calisto về kế hoạch tập trung sớm ĐTQG, từ đó có cơ sở thông báo cho phía CLB Olympiakos biết và lên kế hoạch sang Việt Nam đúng theo thỏa thuận.
Kế hoạch cũ mà HLV Calisto đã thông báo là tới ngày 19-5, ĐTQG mới tập trung lần đầu trong năm 2009 tại Nhổn. Tuy nhiên, do VFF đã thương thảo mời được CLB của Hy Lạp sang đấu giao hữu, nên khả năng ĐTQG tập trung sớm vào tháng 4 là rất lớn.
Tất nhiên, đây chỉ là đợt tập trung ngắn hạn, giống như khi ông Calisto tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Olympic Brazil hồi tháng 8 năm ngoái.
Bên cạnh đó, cả hai giải hạng nhất và V-League nhiều khả năng sẽ lùi lại 1 vòng đấu để các cầu thủ được gọi tập trung ĐTQG làm nhiệm vụ lớn.
Điều băn khoăn của VFF lúc này là các tuyển thủ quốc gia đang thi đấu ở 2 CLB Becamex Bình Dương (Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong, Chí Công, Trường Giang…) và Hà Nội ACB (Thành Lương) đang bận thi đấu ở AFC Cup 2009, nên việc tập trung có thể bị ảnh hưởng.
Đấy là chưa kể đến việc ĐTQG sẽ không có sự phục vụ của các tuyển thủ nói trên khi 2 CLB không đồng ý “nhả quân”.
Bên cạnh trận giao hữu với CLB Olympiakos đã được ấn định, VFF cũng đang tính toán liên lạc với một đội tuyển vùng Vịnh để đưa ĐTQG Việt Nam sang đá giao hữu, thay vì đá với tuyển Bahrain vào tháng 5 như dự kiến ban đầu.
Từ sau thành công của ĐTQG ở AFF Cup 2008, lãnh đạo VFF đã bắt đầu quan tâm tới chuyện tìm kiếm những trận giao hữu ở trình độ cao cho đội tuyển. Đấy tất nhiên là hướng đi đúng đắn vì nó mở ra thêm cơ hội học hỏi quý báu cho bóng đá Việt Nam vươn tới những tầm cao mới.
Nhưng nhìn sang bạn bè, chúng ta vẫn cảm thấy mình quá nhỏ nhoi, nhất là khi biết rằng Liên đoàn Bóng đá Indonesia vừa duyệt kế hoạch cho ĐTQG và đội tuyển Olympic đấu giao hữu với CLB Manchester United, đồng thời tổ chức hẳn giải “ngũ hùng” với sự có mặt của các đội tuyển mạnh như Mexico, Australia và có thể cả “cơn lốc da cam” Hà Lan.
Đấy mới là những trận đấu giao hữu bổ ích và có vô khối điều để học hỏi.
Lê Quang
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
Đô cử Lại Gia Thành lập cú đúp kỷ lục SEA Games
-
Hết "cháy vé" đến "cháy phòng" trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia
-
Trần Quốc Cường trượt HCV cá nhân nội dung từng giúp Hoàng Xuân Vinh vô địch Olympic
-
Quàng Văn Cường mang về chiếc HCV ngoài mong đợi cho xe đạp Việt Nam
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
Điền kinh Việt Nam giành 22 HCV xếp nhất toàn đoàn
-
Vượt 20 cây số, Nguyễn Thị Thanh Phúc đi bộ nhanh nhất SEA Games 31 giành HCV
-
Hoàng Nguyên Thanh đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi vô địch marathon SEA Games 31
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế