Đội tuyển Việt Nam giữ hạng 94 thế giới

Bảng xếp hạng tháng đầu tiên của năm 2020 mới được FIFA công bố không có nhiều sự xáo trộn đáng kể. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ nguyên vị trí 94 thế giới, thứ 14 châu Á và số 1 tại Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong tháng 1 chỉ có 15 trận đấu quốc tế cấp đội tuyển, chính vì thế mà trật tự trên bảng xếp hạng không thay đổi đáng kể. Bỉ vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới, theo sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh, Uruguay, Croatia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia…

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn dẫn đầu (28 thế giới), theo sau là Iran (33 thế giới), Hàn Quốc (40 thế giới), Autralia (42 thế giới) và Qatar (55 thế giới)… Việt Nam đứng hạng 14.

Trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á không có nhiều biến động. Việt Nam giữ vị trí số 1 (hạng 94 thế giới). Theo sau là Thái Lan (113 thế giới), Philippines (124 thế giới), Myanmar (136 thế giới), Malaysia (154 thế giới)…

Loạt trận Vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 tới sẽ ảnh hưởng nhiều đến bảng xếp hạng tháng tiếp theo, dự kiến được FIFA công bố vào ngày 9-4-2020.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tính điểm xếp hạng trong thời gian này. Đó là trận giao hữu với Kyrgyzstan (hạng 96 thế giới) vào ngày 26-3 và tiếp theo đó là trận đến làm khách trên sân Malaysia (hạng 154 thế giới) ngày 31-3 trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin cùng chuyên mục