Năm 2008, Tây Ban Nha kết thúc thời gian dài khát danh hiệu bằng chức vô địch châu Âu, và ngự trên đỉnh cao thế giới suốt từ đó đến nay. La Seleccion đang trải qua giai đoạn tốt nhất lịch sử, và chưa có dấu hiệu cho thấy sự thống trị của họ sẽ dừng lại.
5 NĂM SỐ 1 THẾ GIỚI
Cách đây không lâu, FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia thành viên, với ngôi đầu bảng thuộc về Tây Ban Nha. Như vậy, đây là năm thứ 5 liên tiếp Tây Ban Nha kết thúc ở vị trí số 1 thế giới. Kết quả này được duy trì nhờ chiến tích của thầy trò HLV Vicente Del Bosque ở EURO 2012, và thành tích bất bại trong cả năm.
![]() |
Với danh hiệu EURO 2012, Tây Ban Nha đứng số 1 thế giới lần thứ 5 liên tiếp. |
Trong 16 trận đấu của năm 2012, Tây Ban Nha thắng 13 và hòa 3 trận khác (tính trong 120 phút). Tại giải vô địch châu Âu, Del Bosque đã có rất nhiều thay đổi về lối chơi và hình ảnh của La Seleccion. Từ một đội bóng có lối đá hào hoa, nhiều trận các cầu thủ xứ bò tót đá thực dụng đến xấu xí. Đã xuất hiện những lời chỉ trích nhắm vào thầy trò Del Bosque, khi họ khoác lên hình ảnh khô khan và chụp giật cơ hội.
Bất chấp điều đó, La Seleccion vẫn tuyệt đối giữ vững quan điểm mà Del Bosque truyền vào. Tùy theo các đối thủ khác nhau mà Tây Ban Nha lựa chọn chiến thuật. Đúng là có những trận họ đá xấu xí, nhưng xen lẫn luôn có những màn trình diễn của bóng đá đẹp. Một đội bóng muốn chiến thắng không thể mãi theo đuổi lối đá đã theo họ nhiều năm qua. Thất bại của Barca tại Champions League 2011-12 là bài học quan trọng với Del Bosque, để từ đó ông thay đổi La Seleccion.
TIẾP TỤC THỐNG TRỊ?
Trong 5 năm dẫn đầu thế giới, bắt đầu từ BXH tháng 12/2008, thực tế là không phải lúc nào Tây Ban Nha cũng giữ được vị trí số 1. Đã có thời điểm họ bị đánh bật khỏi vị trí cao nhất, như trong giai đoạn tháng 7-11/2009; tháng 4-5/2010; và lần gần nhất là tháng 8/2011. Tổng cộng, người Tây Ban Nha chiếm được vị trí số 1 thế giới trong 46 tháng - một con số rất đáng tự hào.
Những gì đội bóng xứ bò tót đang hướng đến là kéo dài sự thống trị của mình năm thứ 6 liên tiếp. Để có thể đạt được tham vọng trên, Tây Ban Nha cần phải chiến thắng ở Confederations Cup 2013, giải đấu sẽ khởi tranh sau nửa năm nữa. Confed Cup cũng là danh hiệu mà La Seleccion còn thiếu, sau thất bại trên đất Nam Phi năm 2009. Dù đây không phải danh hiệu cao quý, mà chỉ là bước đệm để các đội tiến hành thử nghiệm cho World Cup, nhưng TBN cần chiến thắng để có thể kết thúc năm 2013 với ngôi số 1 bảng xếp hạng FIFA.
Đây có vẻ không phải một giải đấu quá sức với thầy trò Del Bosque. Nước chủ nhà Brazil đã hơn 2 năm không đá một trận chính thức nào, nên Confed Cup 2013 chỉ là cuộc thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Uruguay đã suy yếu sau khi bất ngờ giành Copa America 2011. Tahiti, Nhật Bản và cả Mexico không phải đối thủ xứng tầm với La Seleccion. Italia, đối thủ mà TBN từng đánh bại trong trận chung kết EURO 2012, cũng đang trên đường đi tìm sự ổn định, để hướng đến World Cup 2014.
Bên cạnh sức mạnh và sự ổn định được thể hiện nhiều năm qua, Tây Ban Nha còn có nền tảng nhân lực bất tận. Mọi vị trí của La Seleccion đều đã có những người kế thừa chất lượng. Vì thế, sẽ là bất ngờ trong trường hợp Tây Ban Nha không giành được Confed Cup 2013.
| |
NGỌC HUY
Các tin, bài viết khác
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong
-
“Mắc kẹt” với Neymar
-
Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling
-
Paolo Maldini kích hoạt kế hoạch mua sắm ở Milan
-
Chia tay HLV Sampaoli, Marseille bị nghi ngờ tham vọng