Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu 2 trận tập huấn đầu tiên tại Nhật Bản

Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Okayama (Nhật Bản) từ ngày 11 đến 20-11. Đội có 4 trận tập huấn tại đây, và đó đều là những trận quan trọng để HLV Mai Đức Chung rà soát lại đội hình.

HLV Mai Đức Chung dặn dò các cầu thủ trước trận đấu. Ảnh: Đoàn Nhật
HLV Mai Đức Chung dặn dò các cầu thủ trước trận đấu. Ảnh: Đoàn Nhật

Trận đầu tiên diễn ra vào ngày 13-11, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp đội nữ của tỉnh Okayama Yonogo Belle. Đây là đối thủ từng thi đấu với các cầu thủ nữ Việt Nam trong lần tập huấn năm ngoái, kết quả 2 đội hòa 2-2. Ở lần tái đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành chiến thắng 3-2 sau 2 hiệp đấu chính thức.

Ngày 15-11, đội tuyển nữ Việt Nam ra sân thi đấu trận thứ 2 và gặp lại CLB Yonogo Belle. Đội Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh lực lượng để các cầu thủ của đội hình thể hiện. Kết thúc trận đấu, CLB Yonogo Belle giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Sau 5 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu, HLV trưởng Mai Đức Chung đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi hồi phục thể lực trọn ngày 16-11. Theo kế hoạch, đội tiếp tục có trận đấu giao hữu vào chiều mai (16 giờ – giờ địa phương 17-11). HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết đội hình chính sẽ tiếp tục ra sân thi đấu vào ngày mai.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu 2 trận tập huấn đầu tiên tại Nhật Bản ảnh 1 ĐT nữ Việt Nam sẽ về TPHCM vào ngày 20-11 trước khi lên đường tham dự SEA Games 2019 sau đó 2 ngày
Vào sáng 19-11 tới, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có thêm trận đấu giao hữu cuối cùng gặp đội tuyển U16 nữ Nhật Bản (Đội tuyển Quốc gia) trước khi di chuyển lên thành phố Osaka vào chiều cùng ngày để bay về TPHCM vào ngày 20-11 tới, kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đội sẽ lên đường sang Philippines vào ngày 22-11 tới tham dự SEA Games.

Tin cùng chuyên mục