Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn

Tối 10-11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong giai đoạn cuối chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Thủ quân Tuyết Ngân là 1 trong 4 cầu thủ đội U19 nữ được đôn lên đội tuyển trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: Đoàn Nhật
Thủ quân Tuyết Ngân là 1 trong 4 cầu thủ đội U19 nữ được đôn lên đội tuyển trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: Đoàn Nhật

Trước ngày lên đường, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Trong thời gian qua, đội tuyển nữ Quốc gia đã thi đấu 4 trận giao hữu với các đối tượng nam và 2 trận với đội tuyển nữ Ấn Độ, với kết quả chung thắng 3 trận và hòa Ấn Độ 1-1. Ở hai trận đầu, ban huấn luyện đã xác định được đội hình và hai trận sau gặp Ấn Độ chúng tôi muốn ổn định đội hình trước khi đi tập huấn tại Nhật Bản. Nhìn chung, tôi không đặt nặng vấn đề kết quả mà chỉ chú ý đến cách các cầu thủ thi đấu trên sân, những gì đã làm được và những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục.

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn ảnh 1 ĐT nữ Việt Nam đã có 2 trận tập huấn cùng ĐT nữ Ấn Độ mới đây
Ngoài 24 vận động viên được triệu tập lúc đầu, lực lượng đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục được bổ sung thêm 4 cầu thủ từ đội tuyển U19 nữ Quốc gia, sau khi đội kết thúc thi đấu VCK U19 nữ châu Á 2019, gồm các tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, các tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như.

HLV trưởng Mai Đức Chung quyết định cho cả 28 vận động viên đi tập huấn Nhật Bản và sẽ chốt danh sách chính thức 20 vận động viên tham dự SEA Games vào cuối đợt tập huấn này. Ngoài vấn đề phong độ các cầu thủ chưa được tốt, vì thi đấu mật độ dầy, khiến HLV trưởng Mai Đức Chung lo lắng, ông cũng hi vọng chuyến tập huấn tại Nhật Bản sẽ là giai đoạn thay đổi không khí, tái tạo tinh thần, giúp các cầu thủ thoải mái, hứng khởi trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn ảnh 2 Tại Nhật Bản, đội sẽ có 3 trận tập huấn trước khi di chuyển về TPHCM chốt danh sách tham dự SEA Games 2019.
“Tại Nhật Bản, đội sẽ thi đấu giao hữu 3 trận vào các ngày 13-11, 15-11 và 17-11 với các đối thủ khác nhau tại thành phố Mimasaka. Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lại các vấn đề chuyên môn, khắc phục nốt những vấn đề còn chưa làm được ở thời gian này”, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết.

Tin cùng chuyên mục