Đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương đồng Đông Nam Á 2018

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018 đã kết thúc vào ngày 13-7. Trong trận đấu tranh Huy chương đồng, đội nữ Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước đội Myanmar. 

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á 2018
Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á 2018

Đã từng gặp nhau ở vòng bảng và giành chiến thắng 4-3, HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng đội hình chủ lực gồm những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất với quyết tâm giành chiến thắng.

Ngoài vị trí thủ môn do Khổng Thị Hằng (22) nắm giữ, các hậu vệ và tiền vệ tiếp tục được giữ nguyên. Ở vị trí cao nhất trên hàng công, tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thuý Hằng (21) được HLV trưởng Mai Đức Chung tín nhiệm giao trọng trách.

Thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận, phút thứ 10, tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (7).  Sau bàn thắng, Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt và tạo nhiều cơ hôi ghi bàn nhưng các chân sút đã không tận dụng tốt. Phút 66, tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Vạn (18) vào thay Nguyễn Thị Liễu (8) và chỉ 2 phút sau, Nguyễn Thị Vạn đã lập công ở bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương đồng Đông Nam Á 2018 ảnh 1 Tuyết Dung trong pha đối mặt cùng thủ môn đội Myanmar
Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng sự mất tập trung của đối phương sau bàn thủng lưới thứ 2, Phạm Hải Yến (12) bất ngờ dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Thắng 3-0 chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức chung giành Huy chương đồng tại giải lần này.

Tin cùng chuyên mục