Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á, thứ 6 châu Á và có vị trí 34 trên thế giới, trên cả những đội bóng từng dự World Cup nữ như Argentina, Nigeria...

ĐT nữ Việt Nam với ngôi vô địch Đông Nam Á 2019. Ảnh: Anh Trần
ĐT nữ Việt Nam với ngôi vô địch Đông Nam Á 2019. Ảnh: Anh Trần

Như vậy, Huỳnh Như và đồng đội cải thiện được 1 bậc so với bảng xếp hạng kỳ trước. Trong khi đó, Thái Lan vẫn đứng sau Việt Nam khi có vị trí thứ 7 châu Á. Đội còn lại của Đông Nam Á có trong tốp 10 châu lục là Myanmar.

Dẫn đầu AFC tiếp tục là Australia (hạng 8 thế giới), và tiếp theo sau là CHDCND Triều Tiên (9), Nhật Bản (10), Trung Quốc (16), Hàn Quốc (20).

Uzbekistan có bước tiến đáng chú ý lọt vào tốp 10 châu Á sau khi giành chiến thắng ở Nadezdha Cup trong tháng 9 này.

Đứng đầu BXH FIFA hiện là Mỹ, sau đó là Đức, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển. Các đội sẽ có cơ hội giành điểm và cải thiện thứ hạng với hàng loạt trận giao hữu trong vài tuần tới. Trong đó, đáng chú ý là trận Nhật Bản chạm trán Canada, Hàn Quốc sang Mỹ so tài với đương kim vô địch World Cup trong 2 trận liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục