Chính vì vậy, khi đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước, ông Lê Trí Trường (TTK Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) đã ra tận nơi để chúc mừng, đồng thời thưởng nóng cho cả đội số tiền 150 triệu đồng.
Đáp lại sự quan tâm từ phía Liên đoàn, HLV Lê Hiền bày tỏ: “Đội tuyển U23 Việt Nam dự giải lần này với nhiều VĐV trẻ. Cũng có một số cháu chưa quen với áp lực nên khi thi đấu còn căng thẳng vì đây là lần đầu dự một giải quốc tế lớn. May mắn là sau đó các cháu đã kịp bắt nhịp và đóng góp công sức giúp đội có được những chiến thắng quan trọng, đặc biệt là trước đội bóng U23 Đài Loan ở trận tranh hạng 3”.
Chuẩn bị cho giải lần này khá gấp gáp, hơn nữa lại thiếu vắng nhiều vị trí chủ lực, tuy nhiên chuyên gia Hidehiro Isirawa cùng các đồng sự đã rất nỗ lực huấn luyện, truyền đạt cho các học trò những bài phối hợp tấn công tốt nhất có thể để tạo nên một màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu châu lục, dù thầy trò họ chỉ có đúng 1 tuần làm quen với nhau.
Tất nhiên, hãy còn đó những điểm yếu cố hữu của đội tuyển U23 Việt Nam như khâu chuyền 1 còn lỏng, tổ chức bám chắn chưa thật linh hoạt. Điểm nổi bật nhất mà các tuyển thủ trẻ thể hiện chính là tinh thần nhập cuộc của cả tập thể luôn quyết tâm cao, các mũi tấn công Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Dương Thị Hên, Lê Thị Hồng luôn hoàn thành tốt được vai trò ghi điểm, ngay cả khi các chuyền 2 Thu Hoài và Lâm Oanh luân phiên nhau được tung vào sân để tổ chức lối chơi.
Sau giải vô địch U23 châu Á 2017, các tuyển thủ trẻ sẽ được tạm nghỉ khoảng 1 tuần trước khi lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho VTV Cup và SEA Games 29.
Đáp lại sự quan tâm từ phía Liên đoàn, HLV Lê Hiền bày tỏ: “Đội tuyển U23 Việt Nam dự giải lần này với nhiều VĐV trẻ. Cũng có một số cháu chưa quen với áp lực nên khi thi đấu còn căng thẳng vì đây là lần đầu dự một giải quốc tế lớn. May mắn là sau đó các cháu đã kịp bắt nhịp và đóng góp công sức giúp đội có được những chiến thắng quan trọng, đặc biệt là trước đội bóng U23 Đài Loan ở trận tranh hạng 3”.
Chuẩn bị cho giải lần này khá gấp gáp, hơn nữa lại thiếu vắng nhiều vị trí chủ lực, tuy nhiên chuyên gia Hidehiro Isirawa cùng các đồng sự đã rất nỗ lực huấn luyện, truyền đạt cho các học trò những bài phối hợp tấn công tốt nhất có thể để tạo nên một màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu châu lục, dù thầy trò họ chỉ có đúng 1 tuần làm quen với nhau.
Tất nhiên, hãy còn đó những điểm yếu cố hữu của đội tuyển U23 Việt Nam như khâu chuyền 1 còn lỏng, tổ chức bám chắn chưa thật linh hoạt. Điểm nổi bật nhất mà các tuyển thủ trẻ thể hiện chính là tinh thần nhập cuộc của cả tập thể luôn quyết tâm cao, các mũi tấn công Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Dương Thị Hên, Lê Thị Hồng luôn hoàn thành tốt được vai trò ghi điểm, ngay cả khi các chuyền 2 Thu Hoài và Lâm Oanh luân phiên nhau được tung vào sân để tổ chức lối chơi.
Sau giải vô địch U23 châu Á 2017, các tuyển thủ trẻ sẽ được tạm nghỉ khoảng 1 tuần trước khi lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho VTV Cup và SEA Games 29.
Các tin, bài viết khác
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết SEA Games 31
-
Hai đội tuyển bóng chuyền nhận thưởng 100 triệu đồng trước lượt bán kết
-
Thắng dễ Malaysia, bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin trước màn đối đầu với Thái Lan
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-1 ở trận ra quân SEA Games 31
-
Bóng chuyền tìm tiền tỷ treo thưởng cho ngôi vô địch SEA Games 31
-
Giải bóng chuyền Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng năm 2022: Sân chơi thú vị của giới sinh viên
-
Tập trung chủ công Từ Thanh Thuận, đội tuyển bóng chuyền nam trả 3 tuyển thủ về địa phương
-
Lịch thi đấu môn bóng chuyền tại SEA Games 31
-
Chuyên gia Li Huan Ning muốn ở bảng A cùng nhà vô địch Indonesia
-
Bóng chuyền nữ Indonesia đặt mục tiêu Vàng SEA Games 31