Đội tuyển bóng chuyền U23 nữ Việt Nam: Phạm Thị Yến sắm vai trợ lý

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2017 (từ ngày 13-5 đến 21-5). 
Chủ công Thanh Thúy (phải) và phụ công Nguyễn Thị Trinh. ẢNH: THIÊN HOÀNG
Chủ công Thanh Thúy (phải) và phụ công Nguyễn Thị Trinh. ẢNH: THIÊN HOÀNG
Thời gian không còn nhiều, trong khi đó đa phần các cầu thủ vẫn còn khá mệt khi mới trở về từ Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2017.

Trong lần tập trung này, đội ĐKVĐ quốc gia Ngân hàng Công thương chỉ đóng góp cây chuyền 2 Nguyễn Thu Hoài, dù trước đó Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã tính triệu tập 6 gương mặt, gồm: Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thu Hoài, Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân, Trần Tú Linh. Giải thích cho điều này, cả Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lẫn phía Ngân hàng Công thương đều xác nhận do giải Vô địch CLB nữ châu Á và Giải Vô địch U23 châu Á quá gần nhau. Hơn nữa, vì lịch thi đấu giải trẻ toàn quốc 2017 (dự kiến ngày 3-6) đã được đẩy lên sớm hơn (khởi tranh vào ngày 20-5) khiến đội bóng ngân hàng không đủ quân số cho cả 3 mặt trận.

Đấy là lý do, VFV phải lấy nòng cốt là những VĐV của VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPB, đồng thời bổ sung từ các đội có truyền thống đào tạo VĐV trẻ khác như Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Nội để đủ 13 gương mặt cho lần tập trung này. Về thành phần BHL, ở vị trí HLV trưởng sẽ do chuyên gia Hidehiro Irisawa (Nhật Bản) đảm nhận, HLV phó được giao cho bà Lê Thị Hiền của Quảng Ninh. Phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng cho biết, ở lần tập trung này không có trợ lý nam do một số gương mặt được nhắm tới như Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Tuấn Kiệt, Bùi Huy Sơn… đều bận việc riêng, nên HLV phó của CLB Thông tin LVPB là Phạm Thị Yến đã được gọi lên tuyển để học hỏi chuyên gia trong vai trò của một trợ lý.

Trong ngày đầu thử nghiệm đội hình, chuyên gia người Nhật Bản, ông Hidehiro Irisawa đã tạm thời xếp bộ khung chính của đội tuyển U23 Việt Nam với cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, cặp phụ công Nguyễn Thị Trinh, Trịnh Thị Huyền, libero Phạm Thị Thúy. Ở vị trí chuyền 2, ông sử dụng đan xen, thử nghiệm cả Lâm Oanh và Nguyễn Thu Hoài.

Danh sách 13 VĐV đội tuyển U23 nữ Việt Nam

Chuyền hai:

Nguyễn Thu Hoài (1998, cao 173cm, NHCT)
Đoàn Lâm Oanh (1998, 177cm, Thông tin LVPB)

Phụ công:

Nguyễn Thị Trinh (1997, 181cm, VTV BĐLA)
Trịnh Thị Huyền (1995, 183cm, Hóa chất Đức Giang Hà Nội)
Trần Việt Hương (1998, 177cm, Thông tin LVPB)

Chủ công:
Dương Thị Hên (1998, 174cm, VTV BĐLA)
Đặng Thị Kim Thanh (1999, 178cm, VTV BĐLA)
Trần Thị Thanh Thúy (1997, 190cm, VTV BĐLA)
Lê Thị Hồng (1996, 175cm, Hải Dương)
Phạm Thị Nguyệt Anh (1998, 174cm, Thông tin LVPB)
Bùi Thị Nga (1995, 177cm, Thanh Hóa)

Libero:

Lưu Thị Ly Ly (1998, 167cm, Thông tin LVPB)
Phạm Thị Thúy (1995, 165cm, Hải Dương)

Tin cùng chuyên mục