Đội tuyển bơi Australia phá kỷ lục thế giới và Olympic

Đội tuyển bơi tiếp sức 4x100m nữ Australia là những kình ngư đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 phá kỷ lục thế giới, đồng thời đoạt tấm huy chương vàng (HCV) ở nội dung mình thi đấu.
Niềm vui của đội tuyển bơi tiếp sức 4x100m nữ Australia khi đoạt tấm HCV và phá kỷ lục thế giới. Ảnh: AP
Niềm vui của đội tuyển bơi tiếp sức 4x100m nữ Australia khi đoạt tấm HCV và phá kỷ lục thế giới. Ảnh: AP

Bốn kình ngư Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon và Cate Campbell đã mang tấm HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao Australia khi cán đích thứ nhất tại chung kết nội dung bơi tiếp sức 4x100m nữ với tổng thời gian 3 phút 29,69 giây. 

Thời gian lần lượt của các VĐV Bronte Campbell (53.01 giây), Meg Harris (53.09 giây), Emma McKeon (51.35) và Cate Campbell (52.24 giây). Thậm chí, tổng thành tích 3 phút 29,69 giây còn giúp đội tuyển bơi tiếp sức 4x100m nữ Australia phá kỷ lục thế giới (3 phút 30,05 giây) lẫn Olympic (3 phút 30,65 giây) do chính họ thiết lập. 

Đây là tấm HC thứ 3 của đoàn thể thao Australia tại Olympic Tokyo 2020, đồng thời tấm HC thứ 2 thuộc môn bơi lội. Trước đó, nam xạ thủ Brendon Smith đã giành tấm HC đồng tại nội dung 400m cá nhân, và kình ngư McLoughlin đoạt HC bạc sau khi về nhì tại chung kết nội dung 400m tự do nam.

Môn bơi lội đã khép lại ngày thi đấu 25-7 với 4 bộ huy chương được trao. Bên cạnh đội tuyển bơi tiếp sức 4x100m nữ Australia giành HCV, 3 tấm HCV khác được trao cho Ayoub Hafnaoui (Tunisia) nội dung 400m tự do nam, Chase Kalisz (Mỹ) nội dung 400m hỗn hợp nữ và Yui Ohashi (Nhật Bản) nội dung 400m hỗn hợp nữ. 

Ngày mai (26-7), bơi lội có 12 nội dung thi đấu với 4 bộ huy chương được trao. Trong đó, tâm điểm chú ý của đoàn thể thao Việt Nam được dồn về phía nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung thi vòng loại 200m tự do.

Tin cùng chuyên mục