Cuối cùng, danh hiệu cá nhân xuất sắc còn lại sau cùng trong năm – cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2004 do FIFA bầu chọn đã thuộc về “Ronaldinho”! Cái tên ấy được “vua bóng đá” Pele xướng lên một cách long trọng tại buổi lễ trao giải hoành tráng tại Zurich (Thụy Sỹ).
Như vậy, mọi fan hâm mộ bóng đá trên thế giới đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ronaldinho đã có được “công lý” cho riêng mình sau khi chỉ về thứ… 3 tại cuộc bầu chọn giải Quả bóng vàng châu Âu 2004 (sau cả Deco). Đó là một đối trọng hợp lý và xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004 của Shevchenko.
![]() |
Các cầu thủ xếp nhất, nhì, ba Ronaldinho (giữa), Henry (trái) và Shevchenko. |
Rất nhiều người ủng hộ Sheva, và họ đã hoàn toàn hài lòng khi anh bước lên bục cao quý nhất để nhận lãnh phần thưởng Quả bóng vàng châu Âu. Cũng rất nhiều người ủng hộ Ronaldinho – một biểu mẫu cầu thủ thi đấu rất thành công khác trong năm 2004 – và họ đã cảm thấy thật thất vọng khi anh không xếp nổi ở vị trí thứ 2 của giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu.
Nhưng rồi, vượt lên mọi dư luận, gạt bỏ mọi “thông tin ảo” nhằm tác động cho Henry chiến thắng, chính Ronaldinho chứ không phải ai khác đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2004. Quả là một danh hiệu cực kỳ xứng đáng!
Trước lễ trao giải, có quá nhiều thông tin, nhiều phát biểu cho rằng Henry mới xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng nếu điều đó xảy ra, người ta (dĩ nhiên, trừ ra những người đã… phát biểu ủng hộ Henry, đồng đội của Henry và cổ động viên Arsenal) sẽ cảm thấy thật thất vọng và bất công.
Quả là Henry cũng rất quan trọng ở Arsenal không kém gì vai trò của Ronaldinho tại Barcelona. Thậm chí, số bàn thắng của Henry tại Arsenal còn… nhiều hơn số bàn thắng mà Ronaldinho ghi được cho đội bóng vùng Catalant (đương nhiên, khi Henry là một tiền đạo thực thụ và… đã thi đấu cho Arsenal từ nhiều mùa bóng nay).
Tuy vậy, những đóng góp của Henry mới cho Arsenal chỉ gói gọn ở giải đấu trong nước (ở các giải quốc tế, hầu như Henry không tạo được nhiều ảnh hưởng trong lối chơi của Arsenal). Đồng thời, anh cũng không phải mẫu cầu thủ có thể giúp xoay chuyển cả một thế trận như kiểu của người đồng đội (tại tuyển Pháp)… đã về hưu là Zidane.
Ronaldinho thì khác. Sự hiện diện của anh tại Nou Camp mang đến những thay đổi lớn lao trong cách chơi của Barcelona. Những bước chạy dũng mãnh, những pha xử lý bóng thông minh… của Ronaldinho bất kỳ lúc nào cũng có thể phá vỡ cả một hệ thống thi đấu hoàn hảo, mạnh mẽ. Những AC Milan, Real Madrid, Valencia đều đã phải nếm trải điều này. Đó là lý do trong năm 2004, Ronaldinho xứng đáng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hơn Henry rất nhiều.
Cả hai đều xứng đáng như nhau. Cả hai đều có một năm 2004 ngẫu hứng và bùng nổ. Một Quả bóng vàng – Sheva; một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới – Ronaldinho, đó là một đối trọng cân bằng và đáng nể nhất trong năm 2004!
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Sẽ không quay trở lại vì đẳng cấp cao hơn Poirier, McGregor rất nhiều
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan