Đội TPHCM đại thắng ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM

Sau 20 ngày tranh tài, cuộc đua xe đạp danh giá nhất Việt Nam - Cúp Truyền hình TPHCM do Đài Truyền Hình TPHCM tổ chức đã kết thúc với thắng lợi gần như tuyệt đối của xe đạp TPHCM.

Tay đua Javier lần thứ 2 mặc Áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tay đua Javier lần thứ 2 mặc Áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong chặng cuối từ Bảo Lộc về TPHCM với lộ trình dài 163 km, các tay đua TPHCM tiếp tục làm chủ tốc độ đường đua nhằm bảo vệ các danh hiệu đang nắm giữ. Bất chấp các đội Bike Life Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp tấn công ở giải đồng đội, TPHCM vẫn nhàn nhã thả một tốp 6 tay đua, trong đó có 3 tay đua đối thủ trực tiếp là Nguyễn Văn Đức (Bike Life Đồng Nai), Minh Trí (Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời) mà không hề lo sợ. 

Đội TPHCM đại thắng ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM ảnh 1 Các tay đua TPHCM kiểm soát tốc độ đường đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Do TPHCM cài được Minh Việt nằm trong tốp đầu, nên họ chỉ cần canh tầm kiểm soát tốc độ trong khoảng 1 phút 20 giây (đúng bằng khoảng cách TPHCM ăn Đồng Tháp ở đồng đội) đổ lại là an tâm. Khi đoàn đua vào giai đoạn cuối hoặc Minh Việt ở tốp đầu không may gặp sự cố, TPHCM cũng dễ dàng tăng tốc bắt lại các tay đua nhóm đầu. Một thế trận cứ diễn ra như thế, cả hai tốp dắt tay nhau về đích trong sự chấp thuận của các đội lớn.

Đội TPHCM đại thắng ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM ảnh 2 Tay đua Lê Ngọc Sơn (Tập doàn Lộc Trời) về nhất chặng cuối. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khi còn cách đích chừng 2 km, tay đua Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời) bất ngờ tấn công thoát đi một mình trong sự “đứng hình” của 5 tay đua còn lại. Sự nỗ lực tuyệt vời của tay đua đến từ Đồng bằng sông Cửu Long cuối cùng cũng mang đến thành công khi Lê Ngọc Sơn một mình lao về đích, giúp Tập đoàn Lộc Trời có được chiến thắng thứ 2 trong cuộc đua năm nay. Về thứ hai chặng là tay đua Minh Trí (Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Đức (Bike Life Đồng Nai) về hạng ba.

Đội TPHCM đại thắng ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM ảnh 3 Tay đua Nguyễn Tấn Hoài mặc Áo xanh chung cuộc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chỉ 17 giây sau, tốp đông cùng nhau tiến về đích khiến cục diện bảng tổng sắp chung cuộc không có gì thay đổi. TPHCM giành chiến thắng lớn khi đoạt 4/5 danh hiệu quan trọng. Tay đua Javier (TPHCM) lập cú đúp với chiếc Áo vàng, Áo đỏ. Tay đua Nguyễn Văn Bình (TPHCM MM Mega Market) mặc chiếc Áo trắng. Đội TPHCM đứng đầu giải đồng đội xếp trên Domesco Đồng Tháp và Bike Life Đồng Nai. Danh hiệu quan trọng còn lại chiếc Áo xanh thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp).

Tin cùng chuyên mục