Đội nữ Việt Nam giữ hạng 35 thế giới

Tại bảng xếp hạng quý I/2019 vừa được LĐBĐ Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam giữ hạng 35 với 1638 điểm. 

Nhật Bản ở hạng 2 châu Á, còn Việt Nam ở hạng 35
Nhật Bản ở hạng 2 châu Á, còn Việt Nam ở hạng 35

Ở bảng xếp hạng khu vực châu Á, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7. Còn đội Thái Lan bị tụt 5 bậc xuống thứ hạng 24. Thứ tự 5 đội top đầu trên bảng xếp hạng châu Á gồm đội tuyển Australia (thứ hạng 6), đội tuyển nữ Nhật Bản (thứ hạng 7, tăng 1 bậc), đội tuyển CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 11), đội tuyển Hàn Quốc (thứ hạng 14) và đội tuyển Trung Quốc (thứ hạng 16, tụt 1 bậc).   

Ở top 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới trong quý I năm 2019, 2 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về đội tuyển nữ Mỹ và Đức. Các vị trí phía dưới, trong khi đội tuyển Anh vượt lên chiếm vị trí thứ 3 để đẩy đội tuyển Pháp xuống vị trí thứ 4, Canada (thứ hạng 5) và Australia (thứ hạng 6) tiếp tục giữ vững thành tích. Các thứ hạng tiếp theo là Nhật Bản, Hà Lan, Thuỵ Điển, Brazil... 

Thứ hạng các đội sẽ có sự biến động trong quý II/2019 khi vòng loại 2 môn bóng đá nữ Olympic 2020 chuẩn bị khởi tranh đầu tháng 4 tới. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang có mặt tại Uzbekistan để tham dự giải cùng các đội Hồng Kông, Jordan và chủ nhà Uzbekistan. 

Tin cùng chuyên mục