Sáng 24-11 nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống long trọng tổ chức lễ Ok Om Bok (lễ cúng Trăng). Đặc biệt, nhiều địa phương đầu tư nâng tầm Ok Om Bok thành lễ hội văn hóa-thể thao quy mô lớn của đồng bào dân tộc Khmer nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của từng thành viên trong đại gia đình Việt Nam.
Chùa Pô-thi Sôm-rôm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã phục dựng nghi lễ “Đút cốm dẹp” hay còn gọi là lễ “Cúng Trăng”. Tối 24-11, diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer. Đặc biệt, người dân và du khách được xem dù - kê do những nghệ nhân huyện Cờ Đỏ trình diễn. Tỉnh Kiên Giang cũng nâng cấp lễ hội “Cúng Trăng” của đồng bào dân tộc Khmer lên tầm lễ hội văn hóa của tỉnh.
Chiều 24-11, giải đua ghe ngo mừng lễ hội Ok Om Bok truyền thống năm 2007 của đồng bào Khmer diễn ra trên sông Maspéro – TP Sóc Trăng đã kết thúc. Qua bảy vòng đấu với gần 60 trận tranh tài, đội ghe chùa KosTung (Cù lao Dung) đoạt chức vô địch.
B.Đ. - H.D.
Các tin, bài viết khác
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Hà Nội tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 31
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử
-
Chelsea và công cuộc đại tu hàng phòng ngự
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31