Nếu HLV Arsene Wenger muốn Arsenal đủ sức tranh đua ngôi vương Premier League thì ông phải để “pháo thủ” chơi theo sơ đồ 4-2-3-1. Đơn giản, ông đang có những nhân sự tốt nhất để sơ đồ này phát huy sức mạnh một cách tối đa.
Arsene Wenger vẫn đang mua sắm cầu thủ, nhất là tiền đạo Karim Benzema. Tuy nhiên, chỉ dừng lại với lực lượng hiện có, HLV Wenger đã có thể sẵn sàng cho mùa giải mới với bộ khung 11 cầu thủ trụ cột ở sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Đây là sơ đồ ông đã áp dụng cho Arsenal ở nửa cuối mùa giải vừa qua. Nhà cầm quân người Pháp không phải là “thợ hàn” nên sẽ là ngạc nhiên lớn nếu ông thay đổi sơ đồ chiến thuật ở mùa giải tới.

HLV Wenger quyết mua Karim Benzema để hoàn chỉnh sơ đồ 4-2-3-1
Wenger là người kiên định với sơ đồ chiến thuật của mình. Ông từng duy trì trong nhiều năm sơ đồ 4-4-2 cho tới lúc Patrick Vieira ra đi. Thời kỳ hậu Vieira, Wenger bố trí 5 tiền vệ như một cách bù đắp vào sự thiếu vắng đồng hương. Đầu mùa giải 2014-2015, Wenger để Arsenal chơi 4-1-4-1, trong đó Jack Wilshere, Aaron Ramsey và Mesut Ozil chơi cùng với nhau. Ozil được bố trí chơi vai trò nhạc trưởng nhưng lệch sang trái. Wilshere và Ramsey có xu hướng dâng cao hỗ trợ trung phong duy nhất. Ozil nhạt nhòa bên cánh trái, Wilshere và Ramsey thường giẫm chân nhau. Wenger chuyển sang 4-2-3-1 từ mùa đông và mọi thứ rất ổn nhưng tiếc là quá trễ để bắt kịp Chelsea và Manchester City.
Sự xuất hiện của thủ môn Petr Cech càng giúp Wenger tự tin hơn triển khai 4-2-3-1 vì hàng thủ sẽ được chắc chắn hơn với khả năng kiểm soát vòng cấm rất tốt của cựu thủ môn Chelsea. Phía trên hàng thủ 4 người, Wenger sẽ bố trí hai tiền vệ Francis Coquelin và Santi Cazorla. Coquelin là kẻ “hủy diệt” bản năng, còn Cazorla là người “sáng tạo” bản năng. Bộ đôi này sẽ nhận được sự hỗ trợ của Alexis Sanchez và Theo Waltcott ở hai cánh để đánh chiếm tuyến giữa với đối phương. Đá giữa những tiền vệ này là Ozil. Tiền vệ Đức chỉ chơi hay khi được bố trí đúng vị trí “số 10” sở trường. Hàng tiền vệ của Arsenal rất dồi dào bởi vì Ramsey, Wilshere hay Chamberlain luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đá chính và đủ sức lấp đầy những vị trí chính thức nói trên.
Người đá cao nhất hiện Wenger đang có 2 cái tên là Olivier Giroud và Danny Welbeck. Cả hai chưa thực sự sắc nhọn trong vòng cấm đối phương và đó là lý do ông thầy người Pháp đã nhiều lần gọi điện cho Karim Benzema hãy từ bỏ Real Madrid để góp mặt tại Emirates. Có vẻ như Benzema là mảnh ghép cuối cùng cho Wenger thách thức ngôi vô địch Premier League sau 12 năm khao khát.
HƯNG THỊNH
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'
-
HLV Van Nistelrooy tự hào vì được thầy cũ đến xem
-
FIFA “chiều lòng” Brazil và Argentina
-
RPL: Quincy Promes nói về ngôi số 1 của Spartak Moscow, Artem Dzuyba tiến gần Adana Demispor
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?