Ra sân tập lại từ ngày 10-2 (mùng 3 Tết), thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đang đặt nhiều kỳ vọng “đổi đời” ở mùa bóng năm nay sau nhiều thay đổi về lực lượng. Với tập thể đội bóng Cần Thơ, đây là thời điểm quan trọng trong chu kỳ luyện tập, nhất là sau những ngày nghỉ tết.

HLV Vũ Quang Bảo có nhiều kỳ vọng “đổi đời” ở mùa bóng năm nay. Ảnh: T.L
Trong 8 trận giao hữu thời gian qua với Long An, Cà Mau, Đồng Tháp, Quảng Nam và TPHCM, Cần Thơ giành được 3 trận thắng, 3 hòa và 2 thua. Điều quan trọng là HLV Vũ Quang Bảo đã có dịp thử nghiệm nhiều đội hình và sử dụng chiến thuật đa dạng với những đối thủ khác nhau. Tuy nhiên, qua các trận đấu cho thấy đội bóng Tây đô vẫn chưa thật sự tạo được an tâm dù chất lượng đội hình tốt hơn nhiều so với mùa giải trước.
Trước hết, có thể nhận thấy rõ sự chênh lệch khá lớn giữa các cầu thủ đội hình chính và dự bị. Nếu như trong trận giao hữu lượt đi gặp Quảng Nam trên sân Cần Thơ, hàng thủ với Chí Công, Tiến Thành, Tấn Đạt, Công Thành và các tiền vệ Quang Tình, Anh Tuấn, Đinh Hoàng Max cùng cặp tiền đạo ngoại binh Patiyo - Oseni, Cần Thơ giành chiến thắng 3-1, thì với đội hình 2 gặp TPHCM (dự hạng Nhất), Cần Thơ đã thất bại 1-3. Lối chơi của Cần Thơ cũng chưa thật sự có nét, khi các cầu thủ còn thiếu gắn kết. Vấn đề nữa là Patiyo hay Oseni lại thường "đánh đơn" hay hơn là các pha dàn xếp thanh thoát giữa 2 tiền đạo này.
Theo lịch thi đấu V.League 2016, Cần Thơ ra quân trận đầu tiên vào ngày 20-2 trên sân của Bình Dương. Thời gian không còn nhiều và HLV Vũ Quang Bảo cùng các học trò sẽ phải làm việc cật lực để hoàn thiện lối chơi.
PHÚ TÂN