Đoàn Việt Nam giành tấm HCV thứ 5 tại Đại hội sinh viên Đông Nam Á 2022

Các VĐV sinh viên của thể thao Việt Nam tiếp tục giành thêm thành tích HCV trong ngày thi đấu để giúp Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tạm có 5 HCV tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022 tới lúc này.

Lê Văn Thao (phải) từng giành HCĐ tại SEA Games 31 vừa qua tuy nhiên đã có tấm HCV nội dung 10.000m tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022 ở Thái Lan. Ảnh: D.PHƯƠNG
Lê Văn Thao (phải) từng giành HCĐ tại SEA Games 31 vừa qua tuy nhiên đã có tấm HCV nội dung 10.000m tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022 ở Thái Lan. Ảnh: D.PHƯƠNG

Ở ngày thi đấu 28-7, tấm HCV thứ 5 của Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam thuộc về VĐV Lê Văn Thao. Tại chung kết 10.000m nam ở môn điền kinh, Lê Văn Thao đã về nhất với thành tích 33’03”12 và giành tấm HCV cho mình tại Đại hội.

Các đây hơn 2 tháng, Lê Văn Thao là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu SEA Games 31 và giành được tấm HCĐ trong nội dung 10.000m nam với kết quả 32’37”66. Thao đang là sinh viên của đại học TDTT Bắc Ninh.

Cũng trong ngày thi đấu, Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam có Lê Trung Kiên thi đấu chung kết 200m nam tuy nhiên VĐV chỉ đạt kết quả 22”54 và không nằm trong nhóm giành được huy chương. Cùng ngày, Đại hội đã tổ chức chung kết các nội dung 400m rào nam và 400m rào nữ tuy nhiên đội điền kinh sinh viên Việt Nam không có VĐV tham dự.

Hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam có 5 tấm HCV và tạm xếp hạng 4 trên bảng tổng sắp huy chương trong khi các quốc gia Thái Lan (25 HCV), Malaysia (16 HCV), Indonesia (13 HCV) chia nhau 3 vị trí tạm dẫn đầu vào lúc này.

Tin cùng chuyên mục