Đoàn sinh viên Việt Nam đã có 9 HCV tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á

Giành thêm 2 tấm HCV ở ngày thi đấu 30-7, Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đang tạm có 9 tấm HCV ở Đại hội đang tranh tài tại Thái Lan.

Tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà đã có 2 tấm HCV tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022 và HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam - ông Nguyễn Mạnh Hiếu cũng có mặt tại Thái Lan lúc này. Ảnh: NGỌC HÀ
Tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà đã có 2 tấm HCV tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022 và HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam - ông Nguyễn Mạnh Hiếu cũng có mặt tại Thái Lan lúc này. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong ngày thi đấu 30-7, các VĐV của môn điền kinh tiếp tục giành thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam. Kết quả HCV đầu tiên trong ngày thuộc về VĐV Lê Văn Thao sau khi có chiến thắng ở cự ly 5.000m nam bằng thành tích 15’29”70 và đây cũng là tấm HCV cá nhân thứ 2 của chàng sinh viên đại học TDTT Bắc Ninh ở Đại hội năm nay.

Kết quả HCV tiếp theo thuộc về nữ tuyển thủ Đoàn Thu Hằng khi cô về nhất nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ với thành tích 11’34”81. Hiện tại, Thu Hàng là sinh viên đại học sư phạm TDTT Hà Nội. Ngoài thành tích trên, chúng ta còn có thêm 1 HCĐ trong nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Đội hình tiếp sức của đội nữ Việt Nam gồm Vũ Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Hồng Lệ, Đoàn Thu Hằng và Bùi Thị Ngân.

Hiện tại, Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đã có được 9 tấm HCV đều tới từ môn điền kinh từ kết quả thi đấu của Bùi Thị Ngân (1.500m nữ), Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ), Trần Nhật Hoàng (400m nam), Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy 3 bước nữ), Lê Văn Thao (10.000m nam), Phạm Thị Hồng Lệ (5.000m nữ), Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa nữ), Lê Văn Thao (5.000m nam) và Đoàn Thu Hằng (3.000m chướng ngại vật nữ). Thể thao sinh viên Việt Nam đang xếp hạng 4 toàn đoàn trong khi đứng đầu là chủ nhà Thái Lan với 44 HCV còn Malaysia giành 25 HCV tạm xếp hạng nhì và Indonesia có 22 HCV tạm đứng hạng 3.

Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022 còn thi đấu tới hết ngày 6-8.

Tin cùng chuyên mục