Đình Trọng đem tin vui đến thầy Park

Buổi tập của đội tuyển vào chiều 28-9 đã đánh dấu sự trở lại của trung vệ Đình Trọng sau thời gian phải tập riêng để điều trị chấn thương. Bên cạnh đó, hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Thanh Thịnh và Xuân Mạnh cũng đã ra sân tập luyện cùng với toàn đội.

Đình Trọng đã trở lại sân tập cùng toàn đội
Đình Trọng đã trở lại sân tập cùng toàn đội

Trong tình hình nhiều trụ cột chấn thương như hiện nay, sự trở lại của Đình Trọng được xem là kịp lúc và là một tin vui đối với đội tuyển Việt Nam trước khi di chuyển sang Tây Á thi đấu hai trận tiếp theo của vòng loại cuối World Cup 2022.

Gọi là tin vui bởi lẽ khi đã không có Văn Hậu, Văn Lâm do chấn thương thì mới đây đến lượt Minh Vương và Trọng Hoàng cũng có vấn đề tương tự. Minh Vương bị tổn thương dây chằng nên đã vắng mặt trong cả hai trận gặp Saudi Arabia và Australia. Anh cũng sẽ tiếp tục vắng mặt ở hai trận trong tháng 10 tới đây. Còn Trọng Hoàng đang được điều trị thoát vị đĩa đệm, cần khoảng 2 tuần mới có thể tập luyện trở lại.

Thế nên, sự trở lại của Đình Trọng, nếu lấy được phong độ ổn định thì có khả năng ông Park sẽ kéo Duy Mạnh lên thử nghiệm ở giữa sân. Được chỉ định tham dự buổi trả lời phỏng vấn vào chiều 28-9, hậu vệ thuộc biên chế Topenland Bình Định Hồ Tấn Tài có những chia sẻ: “Toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để đạt được kết quả cao nhất không chỉ vì thành tích của đội tuyển mà còn là dành tình cảm cho các anh em trong đội. Mong rằng anh Hoàng và Minh Vương sẽ sớm bình phục để góp mặt trở lại đội tuyển”.

Đình Trọng đem tin vui đến thầy Park ảnh 1 Thanh Thịnh nhanh chóng hòa nhập cùng các đồng đội
Trước hai trận trận đấu gặp Trung Quốc và Oman vốn có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt nam, Tấn Tài nói thêm: “Đó là một phần áp lực và toàn đội cần suy nghĩ về từng trận một, làm sao đạt được kết quả tốt nhất để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng đội tuyển cũng đừng vì áp lực quá lớn đó mà đánh mất đi bản chất của mình”, Tấn Tài nói.

Chiều 29-9, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ với đội U22 Việt Nam nhằm rà soát lực lượng lần cuối trước khi chốt danh sách đi UAE tập huấn và thi đấu với đội Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục