Điền kinh Việt Nam: Nhiều cơ hội thử sức

Giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 29 của điền kinh Việt Nam có khá nhiều giải đấu để các tuyển thủ thử sức, từ trong nước đến quốc tế. Cũng giống như trước thềm đại hội khu vực 2 năm trước, nhà quản lý điền kinh vẫn hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển sẽ tạo nên một màn lật đổ ngoạn mục trước Thái Lan…

Giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 29 của điền kinh Việt Nam có khá nhiều giải đấu để các tuyển thủ thử sức, từ trong nước đến quốc tế. Cũng giống như trước thềm đại hội khu vực 2 năm trước, nhà quản lý điền kinh vẫn hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển sẽ tạo nên một màn lật đổ ngoạn mục trước Thái Lan…

Hàng loạt giải đấu diễn ra trong tháng 4, nhưng để có cái nhìn chung nhất về chất lượng cũng như khả năng tranh chấp thành tích của các tuyển thủ, chủ yếu dựa vào các giải quen thuộc và ở trình độ cao như giải Singapore mở rộng, 3 tour đấu của giải Asian Grand Prix Series 2017 (tại Trung Quốc và Đài Loan). Ngoài ra, Cúp Thống Nhất tại TPHCM và Giải điền kinh Hà Nội mở rộng cũng được xem như đợt thử sức khác và cần thiết cho các VĐV.

Đây cũng là giai đoạn Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia trông chờ gương mặt chủ lực ở các nội dung nam là Lê Trọng Hinh bình phục hoàn toàn chấn thương để sát cánh cùng đồng đội, ít nhất bảo vệ tấm HCV 200m nam mà anh giành được cách đây 2 năm. Nếu Trọng Hinh vắng mặt trong chuyến hành trình đến Kuala Lumpur, điền kinh Việt Nam sẽ rất tiếc nuối, nhất là khi chàng trai vàng xứ Thanh đang đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Tổ 400m nữ vẫn là chủ lực của điền kinh Việt Nam tới đây. Ảnh: Nhật Anh

Trong khi đó, việc đưa trở lại tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền (2 HCV SEA Games 28) chương trình đầu tư đặc biệt có thể giúp VĐV người Nam Định phải ý thức hơn trong tập luyện và thi đấu. Huyền cùng với Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy vẫn chính là những gương mặt tốt nhất của tổ 400m và 400m rào nữ. Sự thống trị của các cô gái Việt Nam 2 năm trước đã không để cho Thái Lan bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế. Chính vì vậy, các HLV tự tin họ sẽ tiếp tục duy trì được thành tích của 2 năm trước, tức là thâu tóm hoàn toàn các cự ly chạy sở trường.

Có 2 sự kiện mà điền kinh Việt Nam luôn trăn trở trong mỗi lần tham dự, tức là Giải vô địch châu Á và vô địch thế giới. HCV châu lục thì chúng ta từng sở hữu, nhưng thế giới thì quá xa vời, nhất là khi nhìn nhận thực tế lực lượng VĐV của Việt Nam, không gương mặt nào đủ sức gây nên bất ngờ.

Thế nhưng ngược lại, những đấu trường này lại chính là cơ hội để điền kinh Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, học từ bạn bè điều tốt đẹp về ý thức của 1 VĐV chuyên nghiệp. Thế nên, 2 sự kiện châu Á và thế giới diễn ra vào đầu tháng 6 và đầu tháng 8, trước thềm SEA Games 29 sẽ giúp giới quản lý một lần nữa đánh giá lại thực lực để bước vào cuộc tranh tài chính của điền kinh Việt Nam trong năm 2017 này.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục