Khởi động hành trình chinh phục HCV Asian Games 16-2010 vào cuối năm tại Quảng Châu Trung Quốc, 15 tuyển thủ điền kinh xuất sắc nhất của Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn ngắn hạn từ ngày 15-3 đến ngày 4-4 tới tại cao nguyên Lang Biang (Đà Lạt), dưới sự dẫn dắt của chuyên gia điền kinh cao cấp Gunter Lange (Đức) - người từng giúp HLV Mã Gia Quân dẫn dắt đội tuyển điền kinh Trung Quốc (sau này được gọi là “đạo quân Ma”) giành HCV Olympic.
Chuyến tập huấn lần này nằm trong giáo án của Tiến sĩ Uwe Freimuth (Đức). Với sự giúp đỡ từ phía Chính phủ Đức, chuyên gia Gunter Lange sẽ tới Việt Nam cùng với các trang thiết bị nghiên cứu hiện đại để thực hiện chuyến tập huấn tại Đà Lạt. Theo kế hoạch, ngày 13-3, toàn bộ 15 tuyển thủ như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Vũ Văn Huyện… sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng. Sáng 14-3, chuyên gia Gunter Lange sẽ trực tiếp kiểm tra thể lực của các VĐV, người nào yếu sẽ bị loại sớm.
![]() |
Nguyễn Đình Cương và các đồng độisẽ bắt đầu bước vào hành trình chinh phục Asian Games 2010. Ảnh: Dũng Phương |
Chiều cùng ngày, toàn bộ đội tuyển sẽ di chuyển vào TPHCM, 2 ngày trước khi lên Đà Lạt. Tại đây, hằng ngày các VĐV sẽ phải di chuyển lên đỉnh cao nguyên Lang Biang với quãng đường khoảng 4km theo tốc độ quy định. Lên tới đỉnh, các VĐV tiếp tục tập luyện theo giáo án đặc biệt và sẽ được kiểm tra mức độ vận động bằng hệ thống máy móc hiện đại mang sang từ Đức. Đây là bài tập nhằm tăng cường khả năng hấp thụ ô xy trên cao nơi có tỷ lệ dưỡng khí thấp hơn dưới đồng bằng.
Thực tế, HLV Hồ Thị Từ Tâm thường xuyên áp dụng hình thức tập luyện này và cũng đã công bố nghiên cứu khoa học mang tên “Đánh giá hiệu quả huấn luyện trên vùng núi cao của VĐV chạy cự ly trung bình đội tuyển quốc gia”. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu trước đây của HLV Hồ Thị Từ Tâm chỉ là tọa đàm trao đổi, kiểm tra sư phạm và toán học thống kê. Còn lần này, chuyên gia thuộc Liên đoàn điền kinh thế giới Gunter Lange sẽ mang tới hệ thống phân tích ôxy trong máu để xác định chính xác cường độ tập luyện của VĐV ở mức độ nào là phù hợp, tránh hiện tượng quá tải hoặc chưa đủ “đô”.
Bài tập đưa VĐV lên cao tập luyện của chuyên gia Gunter Lange trước đây từng áp dụng cho các VĐV của đội tuyển điền kinh Trung Quốc, kết hợp với các bài thuốc tinh thần như uống huyết rùa của HLV Mã Gia Quân đã có những thành tích cực kỳ ấn tượng, từng được xem là kỳ tích của điền kinh Trung Quốc mang danh “đạo quân Ma kỳ bí”.
Thông thường, mỗi chu kỳ tập huấn trên núi cao này thường không kéo dài quá ba tuần và thường được lặp lại một lần nữa trước khi thi đấu khoảng 12 ngày. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức, thông qua Tiến sĩ Uwe Freimuth, hy vọng điền kinh Việt Nam sẽ có bước đột phá tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 (Asian Games) và xa hơn chính là Olympic London 2012.
Được biết, chuyên gia người Đức chuyên huấn luyện cự ly dài Marko, người từng dẫn dắt VĐV Đoàn Nữ Trúc Vân giành HCV 5.000m tại SEA Games 23 rất muốn trở lại Việt Nam. Liên đoàn cũng như bộ môn điền kinh Việt Nam đang tìm kiếm một HLV phụ trách đội tuyển cự ly dài. Vì vậy, khả năng trở lại Việt Nam của chuyên gia Marko là rất lớn.
Thanh Phong (SGGP Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Thái Sơn Nam bị Sài Gòn FC chia điểm đầy kịch tính
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling