Điền kinh công bố chuẩn Olympic 2020: Khó cho các VĐV Việt Nam

Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) vừa chính thức công bố bảng tính chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 ở các nội dung và tháng 3 trở thành dấu mốc quan trọng, khởi động cho cuộc chạy đua giành vé đến Nhật Bản vào năm sau (bắt đầu tính chuẩn từ ngày 1-5-2019 đến ngày 29-6-2020). Nhưng rõ ràng, bảng chuẩn mới của IAAF đã trở thành thách thức khó vượt qua đối với các VĐV vùng Đông Nam Á…

VĐV Bùi Thị Thu Thảo sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới chạm đến chuẩn dự Olympic 2020.
VĐV Bùi Thị Thu Thảo sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới chạm đến chuẩn dự Olympic 2020.

Nếu căn cứ trên bảng chuẩn thành tích mà IAAF vừa đưa ra, khả năng tranh tấm vé chính thức đến Tokyo 2020 đối với điền kinh Việt Nam nói riêng và cả khu vực Đông Nam Á nói chung rất khó khăn. Nhà vô địch Asiad 18 duy nhất của điền kinh khu vực là Bùi Thị Thu Thảo cần một cú nhảy thần kỳ khác nếu muốn xuất hiện ở đấu trường Olympic 2020, bởi lẽ chuẩn chính thức dành cho nội dung nhảy xa nữ là 6m82, cao hơn rất nhiều thành tích tốt nhất mà Thu Thảo đang nắm giữ (6m68).

Ở các cự ly tốc độ dành cho cả nam lẫn nữ, gần như các VĐV trong khu vực đều cách quá xa cột mốc 10 giây 05 (nam) và 11 giây 15 (nữ) trên cự ly 100m, hay 20 giây 24 ( nam) và 22 giây 80 (nữ) trên cự ly 200m. Nhà vô địch SEA Games 29 Lê Tú Chinh đang sở hữu thành tích tốt nhất sự nghiệp là 11 giây 40 (đối với cự ly 100m) và 23 giây 30 ở cự ly 200m nữ.

VĐV Lê Tú Chinh cũng có cơ hội giành vé tham dự các cự ly 100m và 200m nữ.
Tức là để chinh phục được tấm vé đến Tokyo vào năm tới, Tú Chinh phải tạo nên cú đột phá còn ghê gớm hơn khi cô lần đầu gây ấn tượng ở đấu trường SEA Games cách đây gần 2 năm. Chỉ hơi tiếc là sau đợt tập huấn ở Mỹ trước thềm Asiad 2018, Tú Chinh giờ không xuất ngoại nữa mà chỉ tập luyện trong nước, mất cơ hội tiếp cận với những tiến bộ về khoa học huấn luyện cũng như các chuyên gia đào tạo chạy cự ly tốc độ hàng đầu ở Mỹ.

Hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng đã lên đường sang Nhật Bản để tham dự Giải vô địch đi bộ châu Á năm 2019. Nếu chạm đến các cột mốc tốt nhất trong sự nghiệp của mình là 1 giờ 21 phút 00 (dành cho nam) và 1 giờ 31 phút 00 (dành cho nữ), cả hai VĐV người Đà Nẵng sẽ đoạt vé đến Tokyo 2020.

Quách Thị Lan sẽ đến Tokyo 2020 nếu giữ được phong độ ổn định của mình.
Có lẽ, Quách Thị Lan chính là gương mặt rất gần với tấm vé Olympic, ở cự ly 400m rào nữ, bởi lẽ thông số thời gian 55 giây 40 mà IAAF vừa công bố không cao bằng thành tích 55 giây 30 từng giúp VĐV người Thanh Hoá đoạt HCB tại Asiad 18 hồi năm ngoái. Có nghĩa, nếu Quách Thị Lan duy trì được sự ổn định của mình, hoặc cải thiện hơn nữa thời gian ở cự ly sở trường này, cô hoàn toàn đủ khả năng đoạt vé đến Nhật Bản vào năm sau. Ở cự ly 400m nữ sẽ khó hơn vì cột mốc 55 giây 74 mà Lan từng đạt đến tại Indonesia hồi năm ngoái còn cách quá xa chuẩn dự Olympic 2020 (51 giây 35).

4 năm trước, Nguyễn Thị Huyền cùng với Nguyễn Thành Ngưng là 2 đại diện chính thức của điền kinh Việt Nam ở đấu trường Olympic Rio de Janeiro 2016. Tuy nhiên, cả hai không thể tạo được bất ngờ trước quá nhiều ngôi sao điền kinh hàng đầu thế giới cùng lúc xuất hiện tranh tài…

Bảng tính chuẩn dự Olympic 2020 môn điền kinh:
Điền kinh công bố chuẩn Olympic 2020: Khó cho các VĐV Việt Nam ảnh 3

Tin cùng chuyên mục