Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, nhưng Việt Nam rất tự hào khi được Liên đoàn Thể thao Khiếm thị quốc tế (IBSA) đồng ý cho tổ chức giải từ ngày 23 đến 26-8 tại Nhà thi đấu Tân Bình.
![]() |
Tại buổi họp báo Giải vô địch bóng đá người khiếm thị châu Á lần 1-2005. |
Tham dự có 3 đội Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm xếp hạng theo luật bóng đá 5 người. Nhưng đối với người khiếm thị sẽ có một số đặc thù riêng như 5 cầu thủ trên sân thì chỉ duy nhất thủ môn là người sáng mắt.
Còn lại, các cầu thủ thi đấu phải đeo vòng bảo vệ quanh trán mắt để giảm va chạm đầu với nhau đồng thời che hoàn toàn mắt để cầu thủ hoàn toàn không thấy (vì có nhiều cầu thủ chỉ bị khiếm thị nhẹ).
Ngoài ra, sẽ có một HLV luôn ở ngoài để chỉ đạo, định hướng cho các cầu thủ hàng tấn công và thủ môn là người nhắc nhở ở hàng hậu vệ. Bóng thi đấu chuyên dụng có chuông nhỏ tạo tiếng kêu để các cầu thủ có thể định hướng bóng.
Do có 3 đội tham dự (dự kiến là 6), chưa đủ số đội quy định của IBSA là 4, nên Liên đoàn chưa đồng ý cho đội vô địch giải sẽ đại diện tham dự Paralympic 2008 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Muốn được chính thức tham dự Paralympic 2008 sẽ phải tham gia một giải tại Brazil năm 2006 và một giải tại Trung Quốc để kiểm tra trình độ một lần nữa mới quyết định chính thức được đến Trung Quốc năm 2008 hay không. IBSA sẽ cử 2 trọng tài người Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển các trận đấu và 1 trọng tài người Đức sang giám sát. Ngoài ra, Nhật Bản cũng cử 2 trọng tài sang hỗ trợ cho giải.
Cả 3 đội tham dự không quá xa lạ vì họ đã từng thi đấu giao hữu với nhau 3 lần ở 3 nước. Theo ông Trần Đình Tòng – Hội trưởng Hội Giao lưu khiếm thị Việt-Nhật–người gắn bó với bóng đá khiếm thị Việt Nam, trong các trận giao hữu trước đây, Hàn Quốc luôn thắng thế, nhưng hiện tại Nhật Bản cũng đã tiến bộ và sẽ là đối thủ lớn của giải.
Đội Việt Nam sẽ tham dự với 12 cầu thủ trong đó có 2 thủ môn của Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu và chùa Kỳ Quang 2. Do khó khăn về kinh phí nên việc tập luyện không nhiều, tuy nhiên, đây là một đội bóng tiềm năng vì các em có lòng cầu tiến và quyết tâm cao.
Sở TDTT TPHCM đã trao quyết định thành lập Hội Võ thuật người khiếm thị do nhà báo Hoàng Đô làm chủ tịch vào sáng qua 16-8 nhân buổi họp báo giải bóng đá khiếm thị châu Á lần 1 này.
QUANG TRỰC
Các tin, bài viết khác
-
Nhà vô địch SEA Games 31 Dương Thúy Vi, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đấu World Games 2022
-
Bắn súng Việt Nam bầu tân Chủ tịch, tân Tổng thư ký
-
Trường bắn đẹp, súng đẹp nhưng đạn vẫn thiếu thì bài toán còn nan giải
-
Viettel FC đi tiếp ở AFC Cup 2022, Đức Chiến nhập viện
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Bình Định - HA.GL: Cơ hội để chủ nhà lên ngôi đầu (18g, ngày 2-7)
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Hệ thống “mắt thần” chỉ kịp lắp ở vòng chung kết?
-
Ngày tàn của 'thế lực Nam Mỹ' tại PSG
-
‘Bàn thắng để đời’ của Quang Hải dành cho Pau FC